VnReview
Hà Nội

Hơn 50 triệu người dùng bị hack, Facebook đối mặt án phạt hơn 1,6 tỷ USD từ EU

Theo Quy định bảo vệ dữ liệu chung (GDPR) của châu Âu, các công ty không bảo vệ được dữ liệu của người dùng sẽ phải chịu mức phạt tối đa 23 triệu USD hoặc 4% tổng doanh thu toàn cầu trong năm trước, tùy thuộc vào số nào lớn hơn.

Nóng: Facebook bị tấn công, hơn 50 triệu tài khoản gặp nguy hiểm

Theo Business Insider, Facebook đang phải đối mặt với án phạt lên tới 1,63 tỷ USD từ EU, sau khi mạng xã hội lớn nhất thế giới thừa nhận lỗ hổng bảo mật đã ảnh hưởng tới dữ liệu của hơn 50 triệu người dùng.

Tờ Wall Street Journal cho hay, Ủy ban Bảo vệ Dữ liệu Ireland đã yêu cầu Facebook cung cấp thêm thông tin về bản chất và phạm vi của vụ tấn công, khẳng định công ty có thể đã vi phạm Quy định bảo vệ dữ liệu chung (GDPR) của châu Âu.

Có hiệu lực từ tháng 5 năm nay, GDPR là một bộ quy định rất nghiêm khắc nhằm bảo vệ dữ liệu của các cá nhân thuộc Liên minh Châu Âu. Trong đó, các công ty không bảo vệ được dữ liệu của người dùng sẽ phải chịu mức phạt tối đa 23 triệu USD hoặc 4% tổng doanh thu toàn cầu trong năm trước, tùy thuộc vào số nào lớn hơn.

Trong trường hợp của Facebook, số tiền phạt tối đa sẽ là 1,63 tỷ USD. Theo WSJ, việc Facebook phải nộp phạt chính xác bao nhiêu tiền còn phụ thuộc liệu công ty đã thực hiện các biện pháp phù hợp để bảo vệ dữ liệu người dùng trước khi vụ tấn công xảy ra hay chưa. Ngoài ra, EU thường có xu hướng không đưa ra mức phạt tối đa nếu công ty liên quan sẵn sàng hợp tác cho quá trình điều tra.

Các công ty cũng có trách nhiệm phải thông báo cho cơ quan chức năng trong vòng 3 ngày kể từ khi phát hiện vụ việc, nếu vi phạm sẽ phải chịu án phạt tối đa 2% tổng doanh thu toàn cầu. Ủy ban Bảo vệ Dữ liệu Ireland cho biết Facebook đã thông báo tới cơ quan chức năng đúng hạn, nhưng "còn thiếu nhiều chi tiết".

Trước đó, vào ngày 28/9 vừa qua, Facebook đã thừa nhận bị hacker tấn công thông qua lỗ hổng bảo mật là tính năng View As (xem trang cá nhân của mình dưới tư cách của bạn bè, người lạ,…). Hơn 50 triệu người dùng đã bị ảnh hưởng, 40 triệu người dùng nằm trong diện nguy cơ. Hiện cá nhân hay tổ chức nào đứng sau vụ tấn công, cũng như mục đích tấn công vẫn còn chưa được làm rõ. Theo thông tin mới đây, tài khoản của đồng sáng lập kiêm CEO Facebook Mark Zuckerberg và COO Sheryl Sandberg cũng nằm trong diện bị ảnh hưởng.

VH

Chủ đề khác