VnReview
Hà Nội

Đến lượt Nhật Bản muốn tẩy chay Huawei và ZTE

Nhật Bản cho biết họ có kế hoạch gạt bỏ 2 cái tên Huawei và ZTE ra khỏi các hợp đồng mua sắm của chính phủ.

Đến lượt Nhật Bản muốn tẩy chay Huawei và ZTE

Theo CNBC, Nhật Bản đang có kế hoạch cấm mua các thiết bị cho chính phủ từ các công ty Trung Quốc như Huawei, ZTE. Tờ báo Yomiuri cho biết chính phủ dự kiến sẽ sửa đổi các quy tắc nội bộ về mua sắm ngay từ thứ Hai trong nỗ lực ngăn chặn rò rỉ thông tin tình báo và tấn công mạng.

Trong năm nay, Mỹ cũng đã ra lệnh cấm mua thiết bị Huawei để trang bị cho các cơ quan nhà nước.

Các cơ quan tình báo Mỹ cho rằng Huawei có liên quan với chính phủ Trung Quốc và thiết bị của họ có thể chứa các "backdoor" cho phép gián điệp công dân Mỹ, bất chấp Huawei liên tục phủ nhận.

Ngoài ra, Úc và New Zealand đã ngăn chặn việc Huawei tham gia xây dựng hạ tầng mạng 5G tại các nước này, trong khi Tập đoàn BT của Anh cho biết hôm thứ Tư họ đã gỡ thiết bị cốt lõi của Huawei trong hạ tầng mạng 3G, 4G của mình và sẽ không sử dụng sản phẩm của công ty Trung Quốc cho mạng di động thế hệ tiếp theo.

Bạch Đằng

Chủ đề khác