VnReview
Hà Nội

FBI tạo ra dữ liệu giả để 'nhử' hacker

Cách bảo vệ mới của FBI giảm cơ hội lấy được dữ liệu quan trọng của bọn tin tặc.

Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đã nghĩ ra cách khá thú vị giúp các công ty tránh bị đánh cắp dữ liệu: dụ dỗ hacker lấy dữ liệu giả.

Theo Engadget,;FBI đã đưa ra chương trình IDLE (Khai thác dữ liệu bất hợp pháp) giúp các công ty tạo ra dữ liệu giả để lừa hacker - những người đang tìm kiếm thông tin có giá trị để ăn cắp.

Dù FBI không trực tiếp chia sẻ cách hoạt động của IDLE, một quan chức nói rằng họ sẽ trộn dữ liệu giả vào cấu trúc dữ liệu gốc để giúp chúng "trông như thật". Nếu hacker xâm nhập vào dữ liệu giả, các chuyên viên bảo mật sẽ được cảnh báo có nguy hiểm để phòng tránh.

FBI sẽ tạo dữ liệu giả bằng cách sử dụng thông tin thật, nhưng không lưu trữ và chỉ sử dụng khi có sự đồng ý.

Dù không thể đảm bảo an toàn 100%, FBI cho biết phương pháp này giúp các công ty chủ động hơn trong việc bảo vệ dữ liệu thay vì chỉ phản ứng khi tình trạng xảy ra.

Phúc Thịnh

Chủ đề khác