VnReview
Hà Nội

Nhiều máy tính của IAEA bị nhiễm phần mềm độc hại

Ngày 22/10, Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) có trụ sở tại Vienna (Áo) thông báo một số máy tính của tổ chức này đã bị nhiễm phần mềm độc hại.

Đây là lần thứ hai trong một năm qua, hệ thống máy tính của IAEA bị tấn công.

Người phát ngôn IAEA Serge Gas cho biết trong những tháng qua, một số máy tính của IAEA đã bị nhiễm phần mềm độc hại (malware), song không dữ liệu nào trong mạng lưới dữ liệu của tổ chức này bị ảnh hưởng.;

IAEA cho rằng phầm mềm độc hại tấn công dữ liệu trong các ổ USB của những người đến làm việc tại trụ sở của IAEA. Rất may, các ổ USB của khách không bị ảnh hưởng và cũng không phát tán lỗi này sang các máy tính khác.

Tháng 11 năm ngoái, IAEA phát hiện tin tặc đã đột nhập một trong những máy chủ của cơ quan này và tung lên mạng thông tin về một số chuyên gia của IAEA.

IAEA nắm giữ thông tin nhạy cảm về cơ sở hạt nhân của các nước thành viên. Vì vậy, ông Gas khẳng định bảo vệ thông tin là công việc quan trọng của IAEA và tổ chức này sẽ nỗ lực hơn nữa nhằm bảo mật thông tin ở mức cao nhất.

Theo TTXVN

Chủ đề khác