VnReview
Hà Nội

Hacker Indonesia trả đũa Úc nghe lén

Khoảng 200 công ty nhỏ của Úc bị tấn công quy mô lớn vào Chủ nhật ngày 3/11. Trên trang chủ các web bị tấn công đã xuất hiện dòng chữ: "Hãy chấm dứt theo dõi Indonesia". Nhóm hacker Anonymous Indonesia đã nhận trách nhiệm vụ này.

Tuần trước, các phương tiện truyền thông Úc cho biết Cục kỹ thuật điện tử quốc phòng Úc tham gia vào hoạt động gián điệp điện tử ở các nước châu Á.

Thu thập thông tin tình báo được cho là đã tiến hành tại đại sứ quán ở Jakarta, Bangkok, Hà Nội, Bắc Kinh, thủ đô Dili (Đông Timor), cũng như văn phòng của Cao ủy tại Kuala Lumpur và Port Moresby (Papua - New Guinea).

Các dữ liệu thu thập được xử lý bởi cơ quan tình báo Úc như một phần của chiến dịch "Cabin" mà tình báo Mỹ làm việc cùng năm quốc gia: Hoa Kỳ, Úc, Canada, Anh và New Zealand.

Indonesia đã yêu cầu lời giải thích từ Úc liên quan đến thông tin này.

Theo RUVR

Chủ đề khác