VnReview
Hà Nội

FBI đưa hacker Nga vào danh sách tội phạm khét tiếng thế giới

Cục Điều tra Liên bang Mỹ đã công bố trên trang web của họ danh sách các tội phạm mạng nguy hiểm nhất. Trong Top-10 hacker nguy hiểm nhất, đứng đầu là hacker Nga Alexey Belan có biệt danh "Kỳ lạ và vô nghĩa", Fedyunya, Mugg và M4G. FBI treo thưởng 100 ngàn đô la để bắt hacker Nga 26 tuổi này.

Trong giai đoạn từ tháng 1/2012 đến tháng 4/2013, Alex Belan tấn công mạng máy tính ba nhà bán lẻ trực tuyến lớn có trụ sở tại Nevada và California, theo trang web của FBI. Belan được cho là đã đánh cắp cơ sở dữ liệu của khách hàng và đăng thông tin này trên máy chủ của mình để tìm những người đồng ý mua các cơ sở dữ liệu đó..

Hacker này đã tìm được cách truy cập vào thông tin cá nhân của người sử dụng Internet, bao gồm cả các thông tin và mật khẩu của họ.

Hoa Kỳ đã ban hành hai lệnh bắt giữ Belan - trong tháng Chín năm 2012 và trong tháng 6/2013. Hacker này bị buộc tội tiếp cận với thông tin nhạy cảm và ăn cắp dữ liệu cá nhân.

Theo RUVR

Chủ đề khác