VnReview
Hà Nội

Lịch trình di chuyển dày đặc của bệnh nhân 1553 mới phát hiện nhiễm Covid-19 ở Quảng Ninh

Bệnh nhân nhiễm Covid-19 thứ 1553 tại Việt Nam là nhân viên sân bay Vân Đồn (Quảng Ninh), có lịch trình di chuyển dày đặc và bước đầu xác định 89 người tiếp xúc gần.

Phát hiện ca nhiễm Covid-19, Quảng Ninh cấm ra vào tỉnh, cho học sinh nghỉ học đến hết tuần

Bệnh nhân 1553 có tên P.T.D, 31 tuổi, địa chỉ tại khu 6, phường Hồng Hà, TP Hạ Long. Anh là nhân viên an ninh của Cảng hàng không Quốc tế Vân Đồn và trước khi được phát hiện nhiễm Covid-19 có lịch trình dày đặc.

Ngày 9/1: Bệnh nhân 1553 đi đến nhiều cửa hàng ở phường Hồng Hải, TP Hạ Long: Talata, quán Karaoke Hải Âu, Cà phê Cam. Sau đó, anh đi ăn đêm ở quán Đông Hồ, phường Hồng Hải, TP Hạ Long.

Lịch trình di chuyển của bệnh nhân 1553

Ngày 19/1: Từ 19 - 22h người này tham gia hội nghị điện máy miền Bắc tại Khách sạn Mường Thanh Luxury, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long. Sao đó, từ 23 - 24h bệnh nhân 1553 mua đồ ở Circle K (phường Trần Hưng Đạo, thành phố Hạ Long).

Ngày 21/1: Từ 18 -21h người này tham gia liên hoan tất niên cảng vụ (Nhà hàng Trung Sún, Vân Đồn).

Ngày 22/1: Từ 14 - 15h người này họp tại Văn phòng đội, tầng 5, khu điều hình cảng hàng không quốc tế Vân Đồn. Sau đó từ 19 - 19h10, bệnh nhân 1553 mua thuốc tại hiệu thuốc đối diện trung tâm y tế Vân Đồn.

Từ 23 - 27/1: Bệnh nhân 1553 khám và điều trị tại bệnh viện Vinmec, TP. Hạ Long.

Theo cơ quan chức năng, từ 7/1 - 22/1, bệnh nhân 1553 đi làm từ nhà riêng đến nơi làm việc bằng xe riêng. Theo ghi nhận bước đầu, anh tiếp xúc với 44 người tại đội an ninh sân bay, tiếp xúc với 2 nhân viên tại căng tin sân bay, tiếp xúc 1 nhân viên bán xăng tại cây xăng cột 8 Hạ Long, tiếp xúc 5 người (bố, mẹ, em gái, vợ, con trai) trong gia đình, tiếp xúc với 37 nhân viên y tế tại bệnh viện Vinmec.

Ảnh minh họa

Trong đêm 27/1, ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 của tỉnh Quảng Ninh do ông Nguyễn Tường Văn, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh chủ trì đã họp trực tuyến đến các địa phương, đơn vị y tế trên địa bàn để triển khai công tác phòng chống dịch.

Tỉnh Quảng Ninh giao công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, Ủy ban nhân dân các địa phương và đơn vị liên quan rà soát kỹ, truy tìm bằng được lộ trình di chuyển, tiếp xúc của những trường hợp tiếp xúc với người bệnh. Để đảm bảo an toàn phòng chống dịch, tỉnh Quảng Ninh cho học sinh các cấp học từ mầm non đến đại học của 5 địa phương gồm: Hạ Long, Cẩm Phả, Uông Bí, Vân Đồn và Đông Triều nghỉ học từ hôm nay thứ 5 (ngày 28/1/2021) đến hết thứ 7 (ngày 30/1/2021).

Từ sáng 28/1, tỉnh Quảng Ninh cũng tiến hành lập chốt kiểm soát trên địa bàn thị xã Đông Triều và tạm dừng tất cả các phương tiện cơ giới chở người ra/vào địa bàn tỉnh Quảng Ninh (trừ các trường hợp đặc biệt như: xe cứu thương; xe thực thi công vụ được cơ quan có thẩm quyền cho phép).

T.T

Chủ đề khác