VnReview
Hà Nội

Ngoài Việt Nam, quốc gia Đông Nam Á nào đã nhận được vắc xin Covid-19?

Philippines là quốc gia ở Đông Nam Á duy nhất hiện tại chưa nhận được vắc xin Covid-19 dù đất nước này từng có thời điểm sở hữu số người dương tính với virus SARS-CoV-2 cao nhất khu vực.

Thêm 2 vắc xin Covid-19 của Mỹ và Nga được đề xuất Bộ Y tế phê duyệt

Hiện tại, hầu hết các quốc gia ở Đông Nam Á đã nhận được những liều vắc xin Covid-19 đầu tiên. Cụ thể thời gian nhận vắc xin của các nước như sau:

- Lào: Tháng 12/2020, vắc xin của Sinovac (Trung Quốc).

- Singapore: Ngày 21/12/2020, vắc xin của Pfizer, Moderna (Mỹ).

- Indonesia: Ngày 6/12/2020, vắc xin của Sinovac (Trung Quốc).

- Myanmar: Ngày 22/1/2021, vắc xin của Sputnik V (Nga).

- Thái Lan: Tháng 2/2021, vắc xin của AstraZeneca (Anh), Sinovac (Trung Quốc).

- Việt Nam: Ngày 24/2/2021, vắc xin của Astra Zeneca (Anh).

- Malaysia: Ngày 20/2/2021, vắc xin của Pfizer (Mỹ).

- Brunei: Tháng 2/2021, vắc xin của Sinopharm (Trung Quốc).

- Campuchia: Tháng 2/2021, vắc xin của Sinopharm (Trung Quốc).

Ảnh minh họa

Philippines sẽ là quốc gia cuối cùng của Đông Nam Á nhận được vắc xin Covid-19, dự kiến vào ngày 28/2 và là vắc xin của tập đoàn công nghệ sinh học Sinovac Biotech (Trung Quốc).

Tại Malaysia, đất nước này đã bắt đầu triển khai tiêm vắc xin Covid-19 giai đoạn đầu tiên vào ngày 24/2. Thủ tướng của nước này, ông Muhyiddin Yassin trở thành người đầu tiên được tiêm vắc xin Covid-19 ở Malaysia. Ông được tiêm vắc xin của Pfizer-BioNTech. Malaysia đặt mục tiêu tiêm chủng cho ít nhất 80% dân số trong vòng 1 năm. Đất nước này đã đàm phán mua 66 triệu liều vắc xin từ 5 nhà sản xuất trên thế giới, bao gồm cả Pfizer-BioNTech và công ty Sinovac Biotech của Trung Quốc.

Thái Lan cũng đã nhận được khoảng 300.000 liều vắc xin Covid-19 từ 2 nhà cung cấp là Sinovac và AstraZeneca. Cơ quan chức năng của đất nước này đã có kế hoạch tiêm chủng cho nhân viên y tế trước tiên.

Tại Việt Nam, đầu tháng 2/2021, Bộ Y tế đã chính thức phê duyệt vaccine phòng Covid-19 Vaccine AstraZeneca của Anh do nhu cầu cấp bách trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Ngày 24/2, 117.000 liều vắc xin này đã về tới Việt Nam.

Singapore bắt đầu tiên vắc xin Covid-19 từ ngày 30/12/2020. Quốc gia này tiêm vắc xin cho các lực lượng phòng chống dịch, nhân viên y tế ở bệnh viện, cơ sở chăm sóc sức khỏe công và tư. Sau đó, Singapore tiêm vắc xin cho những đối tượng dễ tổn thương và người già và cuối cùng tiêm cho mọi người dân đủ điều kiện tiêm chủng.

Indonesia bắt đầu tiêm vắc xin Covid-19 từ ngày 13/1 và người nhận mũi tiêm đầu tiên của Tổng thống Joko Widodo. Trong đợt tiêm đầu tiên, đất nước này sử dụng vắc xin Sinovac của Trung Quốc.

Campuchia đã khởi động chương trình tiêm vắc xin phòng Covid-19 từ ngày 10/2 và sử dụng 600.000 liều vắc xin Sinopharm do Trung Quốc viện trợ. Thủ tướng Hun Sen là tuyên bố sẽ tiêm vắc xin đầu tiên nhưng sau đó thay đổi kế hoạch. Các con trai của ông cùng các Bộ trưởng là những người đầu tiên tiêm vắc xin của Sinopharm.

T.T

Chủ đề khác