VnReview
Hà Nội

Đốm sáng trên sao Hoả: người ngoài hành tinh là có thật?

Căn cứ vào đốm sáng bí ẩn trong một bức ảnh do xe thám hiểm sao Hoả Curiosity Rover của NASA chụp được, các nhà lý luận đã nghĩ rằng trên sao Hoả có sự hiện diện của người ngoài hành tinh.

Đốm sáng lạ trên bức ảnh được phóng to

Bức ảnh được chụp trên Hành tinh đỏ vào ngày 3/4 vừa qua cho thấy có một đốm sáng. Tuy nhiên, một số người cho rằng đốm sáng đó là từ một ai đó hoặc một cái gì đó trên bề mặt sao Hỏa.

"Điều đó có thể cho thấy có sự sống thông minh bên dưới mặt đất và họ sử dụng ánh sáng như chúng ta", biên tập viên Scott C Waring của báo UFO Sightings Daily, viết. "Đây không phải là ánh sáng chói từ mặt trời, cũng không phải là điểm sáng bị tạo ra trong quá trình xử lý ảnh".

Liệu tia sáng kia có nghĩa là có sự sống trên sao Hoả?

Tuy nhiên ý kiến trên không được Doug Ellison, một chuyên gia chụp ảnh cho Phòng thí nghiệm Jet Propulsion của NASA (JPL), đồng tình. Ông nói với trang NBC rằng ánh sáng đó có thể là một tia vũ trụ, xảy ra khi bề mặt bị va chạm bởi các hạt năng lượng.

Hoàng Lan

Chủ đề khác