VnReview
Hà Nội

Dùng thân nhiệt sạc thiết bị

Một ngày không xa, cơ thể con người sẽ trở thành nguồn;năng lượng tối ưu cho các thiết bị đeo được nhờ vào công nghệ mới từ Hàn Quốc.

Dùng thân nhiệt sạc thiết bị

Máy phát điện trong suốt và dẻo theo thiết kế của KAIST - Ảnh: KAIST

Các chuyên gia của Viện Khoa học và công nghệ hiện đại Hàn Quốc (KAIST) vừa tìm được cách biến thân nhiệt thành nguồn điện, hứa hẹn tạo nên ảnh hưởng đáng kể đối với những sản phẩm thế hệ mới như đồng hồ thông minh.

Theo trang Phone Arena, họ sử dụng một nguồn phát điện nhiệt để hút năng lượng từ da người.

Máy phát điện này được in trên vật liệu trong suốt và dẻo, cho phép nó trở thành thiết bị lý tưởng đi kèm với đồng hồ thông minh như Galaxy Gear của Samsung hoặc đồng hồ theo dõi hoạt động thể chất như của Nike.

Theo KAIST, nguồn phát điện có công suất gấp 10 lần so với các đời thiết bị tương tự, và có thể cung cấp năng lượng cho những phương tiện giao thông như ô tô và máy bay.

Hiện mối quan hệ giữa thiết bị đeo được với cơ thể người đang ngày càng được củng cố, với các sản phẩm theo dõi tình trạng sức khỏe có thể đo nhịp tim, chuyển động và thậm chí đánh giá được chất lượng giấc ngủ của người đeo.

Theo Thanh Niên

Chủ đề khác