VnReview
Hà Nội

Chế tạo thành công tên lửa đẩy hạ cánh tại điểm phóng

Công ty SpaceX (Mỹ) vừa đăng tải một đoạn video cho thấy tên lửa đẩy Falcon 9 Reusable (F9R) cất cánh, bay lơ lửng trong không trung ở độ cao 250 m trước khi từ từ hạ xuống và rồi chạm đất ngay tại điểm nó được phóng lên.

SpaceX cho biết sẽ tiếp tục hoàn thiện công nghệ để một chiếc tên lửa đẩy có thể được sử dụng nhiều lần, đem cơ hội du hành không gian đến với nhiều người hơn nhờ giảm được chi phí sản xuất.

Được biết, tập đoàn Công nghệ Thám hiểm Không gian (SpaceX) là một công ty tư nhân về vận chuyển trong không gian có trụ sở tại Hawthorne, California (Mỹ). Công ty được thành lập năm 2002 bởi Elon Musk, một trong những doanh nhân đã sáng lập công ty PayPal.

SpaceX đã phát triển các tên lửa đẩy Falcon 1 và Falcon 9 với mục đích trở thành các tên lửa có thể tái sử dụng được. Công ty cũng đang phát triển tàu không gian Dragon được phóng lên quỹ đạo nhờ tên lửa Falcon 9.

Việt Dũng

Theo BGR

Chủ đề khác