VnReview
Hà Nội

Chiêm ngưỡng trang phục phi hành gia mới của NASA

Sau khi đoạt giải "Phát minh tuyệt vời nhất năm 2012" cho bộ đồ du hành không gian Z-1, NASA đã ra mắt một thiết kế mang đậm màu sắc khoa học viễn tưởng mới cho bộ đồ phi hành gia này.

Sau khi đoạt giải "Phát minh tuyệt vời nhất năm 2012" cho bộ đồ du hành không gian Z-1, NASA đã ra mắt một thiết kế mang đậm màu sắc khoa học viễn tưởng mới cho bộ đồ phi hành gia này.

Mừng sự kiện Z-2 ra mắt, NASA đã mời người dùng tham gia vào một cuộc bầu chọn cho thiết kế thẩm mỹ của Z-2. Trong cuộc bầu chọn này, NASA đã đưa ra 3 phương án cực kỳ ấn tượng mang đậm ảnh hưởng từ các bộ phim như Toy Story và Tron.

Sau khi đoạt giải "Phát minh tuyệt vời nhất năm 2012" cho bộ đồ du hành không gian Z-1, NASA đã ra mắt một thiết kế mang đậm màu sắc khoa học viễn tưởng mới cho bộ đồ phi hành gia này.

Thiết kế Technology ("Công nghệ") lấy cảm hứng từ ngành thiết kế trang phục phi hành gia trong quá khứ và cả các yếu tố thiết kế của tương lai.

Sau khi đoạt giải "Phát minh tuyệt vời nhất năm 2012" cho bộ đồ du hành không gian Z-1, NASA đã ra mắt một thiết kế mang đậm màu sắc khoa học viễn tưởng mới cho bộ đồ phi hành gia này.

Thiết kế "Biomimicry" ("Tạm dịch: Sao chép Sinh học") lấy cảm hứng từ môi trường, với triết lý rằng không gian sâu thẳm cũng nghiệt ngã không kém gì đại dương.

Sau khi đoạt giải "Phát minh tuyệt vời nhất năm 2012" cho bộ đồ du hành không gian Z-1, NASA đã ra mắt một thiết kế mang đậm màu sắc khoa học viễn tưởng mới cho bộ đồ phi hành gia này.

Thiết kế "Trends in Society" ("Xu hướng Xã hội") dựa trên thiết kế quần áo... mặc hàng ngày của con người trong tương lai gần.

Kết quả, với 150.000 phiếu bầu, thiết kế "Công nghệ" của NASA đã được lựa chọn. Vượt qua 2 thiết kế "Học theo Sinh học" và "Xu hướng Xã hội", thiết kế "Công nghệ" đã chiếm giữ 63% phiêu bầu và trở thành trang phục chính thức cho các phi hành gia trong tương lai khi thực hiện các nhiệm vụ bên ngoài tàu vũ trụ (ví dụ như sửa chữa, lắp đặt, điều khiển thiết bị…).

Hãy cùng tìm hiểu chi tiết về các mẫu đồng phục chuyên dụng này

Sau khi đoạt giải "Phát minh tuyệt vời nhất năm 2012" cho bộ đồ du hành không gian Z-1, NASA đã ra mắt một thiết kế mang đậm màu sắc khoa học viễn tưởng mới cho bộ đồ phi hành gia này.

Cải tiến lớn nhất với Z-2 là phần ngực có bọc cứng giúp tăng độ bền bỉ cần thiết trong các hoạt động EVA.

Sau khi đoạt giải "Phát minh tuyệt vời nhất năm 2012" cho bộ đồ du hành không gian Z-1, NASA đã ra mắt một thiết kế mang đậm màu sắc khoa học viễn tưởng mới cho bộ đồ phi hành gia này.

Các đường dây Luminex và các lớp dán phát sáng giúp cho các phi hành gia có thể dễ dàng nhận ra nhau.

Sau khi đoạt giải "Phát minh tuyệt vời nhất năm 2012" cho bộ đồ du hành không gian Z-1, NASA đã ra mắt một thiết kế mang đậm màu sắc khoa học viễn tưởng mới cho bộ đồ phi hành gia này.

Ống tay có khả năng mở, gập giúp tăng mức tiện dụng của bộ quần áo này.

Sau khi đoạt giải "Phát minh tuyệt vời nhất năm 2012" cho bộ đồ du hành không gian Z-1, NASA đã ra mắt một thiết kế mang đậm màu sắc khoa học viễn tưởng mới cho bộ đồ phi hành gia này.

Các khớp chịu lực có thể xoay vòng và các lớp chống bào mòn giúp tăng khả năng di động và bảo vệ của Z-2.

Sau khi đoạt giải "Phát minh tuyệt vời nhất năm 2012" cho bộ đồ du hành không gian Z-1, NASA đã ra mắt một thiết kế mang đậm màu sắc khoa học viễn tưởng mới cho bộ đồ phi hành gia này.

Quá trình thử nghiệm trong môi trường không trọng lực sẽ bắt đầu vào mùa Thu năm nay (tức là từ tháng 9 – tháng 11 theo lịch Mỹ).

Sau khi đoạt giải "Phát minh tuyệt vời nhất năm 2012" cho bộ đồ du hành không gian Z-1, NASA đã ra mắt một thiết kế mang đậm màu sắc khoa học viễn tưởng mới cho bộ đồ phi hành gia này.

Thế hệ tiền nhiệm Z-1 đã được ghi nhận là một thành tựu đột phá nhờ sử dụng hình ảnh quét 3D để thay đổi kích cỡ, có cấu trúc tăng cường lực ở phần ngực trước và là bộ quần áo phi hành gia dễ thay đổi kích cỡ nhất ở thời điểm đó.

Lê Hoàng

Theo Engadget

Chủ đề khác