VnReview
Hà Nội

Lockheed Martin ra mắt súng laser đánh chặn tàu thủy và tên lửa

Một loại vũ khí mang màu sắc khoa học viễn tưởng được công ty Lockheed Martin thử nghiệm trên bờ biển California đã cho thấy sức mạnh kinh hoàng của khoa học và công nghệ.

Trong ngày 8/5, Lockheed Martin, một trong những tập đoàn sản xuất vũ khí lớn nhất trên toàn cầu, đã công bố một đoạn video phô diễn một khẩu súng laser (la-ze) có thể chọc thủng vỏ tàu nhỏ chỉ trong vòng vài giây. Với cự li sát thương lên tới 2km và kích cỡ nhỏ gọn, loại vũ khí này hoàn toàn có thể được trang bị trên tàu chiến ngoài biển.

Trong các bài thử nghiệm tại bờ biển California, khẩu súng laser này đã đánh hạ thành công hai chiếc thuyền nhỏ ở khoảng cách 1,6 km. Đây là các thử nghiệm đầu tiên của Hệ thống Chống Đạn Phòng thủ (ADAM) dùng để tiêu diệt các mục tiêu mặt đất.

Một loại vũ khí mang màu sắc khoa học viễn tưởng được công ty Lockheed Martin thử nghiệm trên bờ biển California đã cho thấy sức mạnh kinh hoàng của khoa học và công nghệ.

Một loại vũ khí mang màu sắc khoa học viễn tưởng được công ty Lockheed Martin thử nghiệm trên bờ biển California đã cho thấy sức mạnh kinh hoàng của khoa học và công nghệ.

Thử nghiệm đầu tiên của ADAM cho thấy khẩu súng laser này có thể vô hiệu hóa các tàu đổ bộ nhỏ

Hệ thống laser nhỏ gọn, đặt trên mặt đất này, hiện vẫn đang được Lockheed Martin phát triển hoàn thiện, sẽ tạo ra một giải pháp phòng thủ thực tế, giá thành thấp để chống lại các mối đe dọa tầm ngắn, ví dụ như tên lửa Qassam, drone và thuyền nhỏ.

"Trong vòng không đầy 30 giây, tia laser mang năng lượng cao của hệ thống đặt trên mặt đất này đã đốt cháy nhiều lớp trên thân tàu quân sự nhỏ đang hoạt động dưới biển", Lockheed Martin khẳng định trong tuyên bố chính thức của mình.

Hiện tại, hệ thống ADAM có thể theo dõi trong phạm vi 5 km và tấn công đối tượng ở khoảng cách tối đa 2 km.

Một loại vũ khí mang màu sắc khoa học viễn tưởng được công ty Lockheed Martin thử nghiệm trên bờ biển California đã cho thấy sức mạnh kinh hoàng của khoa học và công nghệ.

ADAM cũng có thể phá hủy được drone (máy bay không người lái cỡ nhỏ)

"Thử nghiệm hệ thống ADAM cho thấy, các tia laser công suất cao đã đủ sẵn sàng để giải quyết các yêu cầu tối quan trọng về quốc phòng", ông Tory Bruno, chủ tịch bộ phận Hệ thống Chiến lược và Tên lửa Phòng thủ tại Lockheed Martin khẳng định.

"Mang các công nghệ cách mạng vào các lĩnh vực áp dụng thực tiễn là cột mốc ghi nhận sáng tạo tại Lockheed Martin".

Được thiết kế để trang bị cho các khu vực có trị giá cao, bao gồm cả các căn cứ tấn công, súng laser 10 kiloWatt của ADAM được thiết kế để có thể theo dõi các mục tiêu bên trong khu vực có quá nhiều vật thể. ADAM thậm chí còn có thể dùng để chống tên lửa hoặc các máy bay không người lái khi có radar hỗ trợ.

Một loại vũ khí mang màu sắc khoa học viễn tưởng được công ty Lockheed Martin thử nghiệm trên bờ biển California đã cho thấy sức mạnh kinh hoàng của khoa học và công nghệ.

Một loại vũ khí mang màu sắc khoa học viễn tưởng được công ty Lockheed Martin thử nghiệm trên bờ biển California đã cho thấy sức mạnh kinh hoàng của khoa học và công nghệ.

"Hệ thống vũ khí laser của chúng tôi sẽ cân nhắc cả các sản phẩm thương mại và các chu trình quân sự, tập trung vào chi phí hợp lý cho người dùng", Tiến sĩ Ray O. Johnson, phó chủ tịch và giám đốc công nghệ của Lockheed Martin cho biết.;"Lockheed Martin luôn đầu tư vào phát triển laser sợi và các công nghệ điều khiển tia laser, theo đúng như những gì bài thử nghiệm này đã chứng minh".

Lê Hoàng

Theo Daily Mail

Chủ đề khác