VnReview
Hà Nội

Trăng "dâu tây" xuất hiện hôm nay

Hiện tượng trăng dâu tây, tức mặt trăng được chiếu sáng toàn bộ và có dạng đĩa tròn, khi được quan sát từ trái đất hôm nay.

la-sci-sn-honey-moon-20140612-5529-1611-

Trăng dâu tây;năm 2010, được quan sát từ Công viên Quốc gia Yosemite, Mỹ. Ảnh:Los Angeles Times

Hiện tượng trăng dâu tây (strawberry moon) còn được gọi là trăng tròn (full moon), là một trong các pha mặt trăng, xảy ra khi mặt trăng ở vị trí xung đối với mặt trời. Phần bán cầu của mặt trăng hướng về phía trái đất sẽ được mặt trời chiếu sáng toàn bộ và hiện lên như đĩa tròn.

Nature World News cho hay, hiện tượng trăng tròn năm nay xuất hiện từ đêm 12/6 và tròn nhất là vào 0h11 sáng 13/6 (giờ EDT), tức khoảng 11 giờ trưa nay theo giờ Việt Nam.

Lần gần đây nhất hiện tượng này được quan sát là vào ngày 13/10/2010. Theo các nhà nghiên cứu, lần xuất hiện tiếp theo của trăng tròn là vào năm 2049.

Theo VnExpress

Chủ đề khác