VnReview
Hà Nội

Trung Quốc khoe tên lửa có thể quét sạch một phần nước Mỹ

Trước tình hình căng thẳng trên thế giới, Trung Quốc vừa cho ra mắt tên lửa đạn đạo xuyên lục địa DF–41 với khả năng gây "bão", có thể quét sạch 3 thành phố của Mỹ.

Theo tin tức từ Wantchinatimes, Kanwa Defense Review cho biết tên lửa đạn đạo xuyên lục địa DF-41 của Trung Quốc có khả năng quét sạch 3 thành phố của Mỹ chỉ trong một lần tấn công.

Xe chở tên lửa đạn đạo xuyên lục địa DF-41.

Với phạm vi hoạt động từ 11.500 đến 12.000 km, tên lửa DF-41 có thể đến bất cứ nơi nào thuộc vùng lục địa của Hoa Kỳ.

Trên thực tế, từ căn cứ tên lửa ở tỉnh Cam Túc, phía tây bắc Trung Quốc, có khoảng cách đến Washington là 11.856 km, đến New York là 11.667 km và đến Los Angeles là 11.127 km.; Ngoài ra, từ căn cứ tên lửa ở Hà Nam, miền trung Trung Quốc, cách Washington 11.982 km, cách New York 11.815 km và cách Los Angeles sẽ là 10.911 km.

Tiếp theo, từ căn cứ tên lửa tại Thanh Hải, ở phía tây Trung Quốc, có khoảng cách đến Washington là 11.597 km, đến New York là 11.390 km và đến Los Angeles là 11.126 km. Cuối cùng, từ căn cứ Cát Lâm ở phía đông bắc Trung Quốc chỉ cách Florida khoảng 11.598 km.

Điều này cho thấy DF-41 có khả năng đánh mọi thành phố lớn ở Hoa Kỳ. Không bao lâu nữa, Trung Quốc sẽ tự phát triển động cơ để nhắm vào những mục tiêu khác nhau.

Thực ra chỉ cần 1 tên lửa DF-41 cũng có khả năng tiêu diệt ba thành phố của Mỹ. Thêm vào đó, những vũ khí tấn công chiến lược khác như tên lửa đạn đạo JL-2 và tên lửa đạn đạo xuyên lục địa DF-31A, Trung Quốc sẽ rất có lợi thế trong các cuộc đàm phán vũ khí với Hoa Kỳ.

Theo Người đưa tin

Chủ đề khác