VnReview
Hà Nội

Sắm trợ lý robot với giá chỉ hơn... 500 USD

Một dự án robot do nhà robot học tiên phong Cynthia Breazeal của ĐH MIT lãnh đạo sẽ giúp tạo ra "trợ lý robot gia đình" đầu tiên trên thế giới. Bạn có thể đặt hàng với giá 500 USD (khoảng 10,5 triệu đồng).

Một dự án robot do nhà robot học tiên phong Cynthia Breazeal của ĐH MIT lãnh đạo sẽ giúp tạo ra "trợ lý robot gia đình" đầu tiên trên thế giới. Bạn có thể đặt hàng với giá 500 USD (khoảng 10,5 triệu đồng).

Ở mức giá khá rẻ này, chú robot Jibo chưa thực sự hữu ích như bạn tưởng tượng, nhưng cũng sẽ mang tới một cuộc sống thú vị hơn rất nhiều. Với thân hình được chia làm 3 phần có thể chuyển động, thành phần quan trọng nhất của Jibo là màn hình lớn để hiển thị và tương tác với người dùng. Rất tiếc, chú robot này lại chưa thể tự di chuyển và bắt tay vào làm việc nhà thay cho bạn.

Vậy, chú "robot gia đình" đầu tiên trong lịch sử này có thể làm được gì? Trước hết, Jibo có camera để chụp ảnh và quan sát các hoạt động của bạn. Nhờ đó, Jibo có thể tự động phát hiện ra khi nào thì bạn đang ở gần và đề xuất/thực hiện các tác vụ tự động dựa trên thói quen người dùng, ví dụ như đặt hàng tại một quán ăn.

Màn hình lớn của Jibo có thể được sử dụng để hiển thị các nội dung số. Bạn có thể sử dụng Jibo để kể chuyện hoặc chạy các ứng dụng giáo dục cho trẻ nhỏ. Chú robot này có thể đóng vai trò trợ lý và thông báo cho bạn lịch hẹn, lịch làm việc. Đồng thời, Jibo cũng có thể nhận tin nhắn, thư thoại và hiển thị các loại thông báo khác từ đám mây của Jibo.

Tất cả các tác vụ của Jibo đều được thực hiện qua lệnh bằng giọng nói. Nhờ đó, bạn sẽ không cần sử dụng tới màn hình cảm ứng hoặc bàn phím để ra lệnh cho chú robot này. Jibo cũng có thể thực hiện cuộc gọi thay cho bạn. Với bộ SDK dành cho các nhà phát triển, khả năng mở rộng trong tương lai của chú robot này là không giới hạn.

Một dự án robot do nhà robot học tiên phong Cynthia Breazeal của ĐH MIT lãnh đạo sẽ giúp tạo ra "trợ lý robot gia đình" đầu tiên trên thế giới. Bạn có thể đặt hàng với giá 500 USD (khoảng 10,5 triệu đồng).

Hiện tại, chú robot Jibo đang được gây vốn trên Indiegogo với giá dự kiến 500 USD (khoảng 10,5 triệu đồng). Dự án Jibo được lãnh đạo bởi tiến sĩ Cynthia Breazeal, Phòng nghiên cứu Đa phương tiện, Đại học MIT. Để đi vào sản xuất, Jibo sẽ phải thu được 100.000 USD vốn đầu tư trước thời hạn 15/8.

Lê Hoàng

Theo BGR

Chủ đề khác