VnReview
Hà Nội

Sinh viên chế tạo máy in kem 3D, thỏa sức sáng tạo

Ba sinh viên đại học MIT, Kyle Hounsell, Kristine Bunker và David Donghyun Kim, đã hợp tác với nhau để tạo ra một trong những chiếc máy in 3D "thơm ngon" nhất từ trước tời nay: một máy in kem 3D.

Sinh viên đại học MIT chế tạo máy in kem 3D

Cách máy in này hoạt động rất đơn giản, kem mềm được đẩy lên một bề mặt theo bất kỳ hình dạng nào mà người dùng muốn sau đó được đóng băng bằng nitơ lỏng. Các lớp tiếp theo của kem sẽ được phun lên lớp đầu tiên và cũng được đóng băng để từ từ hình thành một cây kem ba chiều.

Sinh viên đại học MIT chế tạo máy in kem 3D

Các sinh viên chia sẻ rằng ý tưởng của họ xuất hiện từ mong muốn làm một điều gì đó thu hút sự chú ý của giới trẻ với công nghệ. Bằng cách tạo ra một máy in 3D có thể in ra những chiếc kem có hình dạng khác nhau, dự án này có thể truyền cảm hứng cho các bạn trẻ theo đuổi những giấc mơ khoa học của mình.

Hoàng Kỷ

Theo SlashGear

Chủ đề khác