VnReview
Hà Nội

Mỹ mở nhà máy điện năng lượng mặt trời lớn nhất thế giới

Nhà máy điện năng lượng mặt trời đầu tiên được xây dựng ở sa mạc miền nam California có thể là một khởi đầu cho sự phát triển của các nhà máy năng lượng tái tạo quy mô lớn hơn.

Mỹ khai trương nhà máy điện năng lượng mặt trời ở sa mạc lớn nhất thế giới

Nhà máy điện năng lượng mặt trời lớn nhất thế giới đã chính thức khai trương tại sa mạc Riverside County, California vào thứ hai (9/2) vừa qua.

Theo USA Today, nhà máy điện năng lượng mặt trời Desert Sunlight Solar Farm với công suất 550 MW sẽ có khả năng cung cấp đủ năng lượng cho 160.000 hộ gia đình ở California. Năng lượng điện sản xuất được sẽ hòa vào mạng lưới điện của công ty Southern California Edison và Pacific Gas & Electric.

Thống đốc Jerry Brown đã kêu gọi tăng tỷ lệ sử dụng năng lượng tái tạo mục tiêu từ 33% trong năm 2020 lên đến 50% trên tổng năng lượng tiêu thụ cho đến năm 2030.

Nhà máy Desert Sunlight được xây dựng thông qua chương trình cho vay liên bang có bảo lãnh trị giá 1.5 tỷ USD từ Bộ Năng lượng Mỹ. Dự kiến, nếu dự án này sẽ thành công và đem về lợi nhuận 5 - 6 tỉ USD.

Trang Bùi

Theo Time

Chủ đề khác