VnReview
Hà Nội

Apple xây dựng nhà máy năng lượng mặt trời

Theo một báo cáo gần đây thì Apple hiện đang nằm trong top những công ty công nghệ hàng đầu sử dụng nguồn năng lượng xanh (năng lượng không gây ô nhiễm môi trường như năng lượng gió, năng lượng mặt trời) cho các hoạt động của mình. Mới đây nhất, hãng này còn "bạo chi" 848 triệu USD cho dự án xây dựng nhà máy năng lượng mặt trời đủ sức cung cấp điện cho 60.000 hộ dân.

Apple đầu tư 848 triệu USD vào một nhà máy năng lượng mặt trời, đủ sức cung cấp cho 60.000 gia đình

Nhà máy năng lượng mặt trời trên đặt tại Monterey County, California (Mỹ) và theo như lời CEO Tim Cook thì nó đủ sức cung cấp năng lượng cho 60.000 hộ dân.

Nhà máy này sẽ cung cấp 130 MW (megawatt) điện năng để thắp sáng và phục vụ cho các hoạt động của trụ sở "phi thuyền không gian" mà Apple đang xây dựng. Ngoài ra, khoảng 150 MW nữa sẽ được hòa vào lưới điện Pacific Gas & Energy.

Đây là mức đầu tư cao nhất từ trước đến nay trong ngành công nghiệp năng lượng mặt trời. Và công suất điện mà nó tạo ra cũng nhiều hơn hẳn so với con số vài chục MW của các dự án năng lượng xanh khác.

Minh Trung

Theo Engadget

Chủ đề khác