VnReview
Hà Nội

Tháng 7/2015 lại phá kỷ lục tháng Bảy nóng nhất từng biết

Bản báo cáo tổng quan khí hậu toàn cầu được Cơ quan Đại Dương và Khí Quyển Mỹ (NOAA) đưa ra mới đây cho thấy nhiệt độ toàn cầu lại có bước tăng vọt mới và vừa xác lập thêm kỷ lục mới sau kỷ lục tháng vừa rồi.

Biểu đồ phân vị nhiệt độ đất liền và đại dương tháng 7/2015 của NOAA cho thấy các khu vực nóng kỷ lục gồm có Nam Mỹ, Trung Âu, Đông Phi, Tây Á và Thái Bình Dương, Ấn Độ Dương

Nhiệt độ trung bình toàn cầu trên bề mặt đất và đại dương trên toàn cầu trong tháng 7/2015 cao hơn ngưỡng trung bình tháng Bảy thế kỷ XX 0,81 độ. Đây cũng là mức nhiệt độ hàng tháng cao kỷ lục đo được trong suốt giai đoạn từ 1880 - 2015, khi cao hơn các tháng khác tới 16,61 độ C, vượt qua mức kỷ lục đã thiết lập vào 1998 khoảng 0,08 độ C.

Trong tháng Bảy, nhiệt độ bề mặt nước biển toàn cầu cao hơn mức trung bình 0,75 độ. Trong dữ liệu ghi nhận từ 1880 - 2015, mức nhiệt độ trên đã vượt qua kỷ lục trước đó vào tháng 7/2014 khoảng 0,07 độ C. Sự gia tăng nhiệt độ bất thường này được cho do quá trình ấm lên kỷ lục tại Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương.

Theo dữ liệu phân tích của Trung tâm dữ liệu băng và tuyết do NOAA và NASA cùng hợp tác, quy mô diện tích băng tại Bắc Cực tháng Bảy đạt 906.495 nghìn km2, thấp hơn 9,5% mức trung bình giai đoạn 1981 - 2010. Do đó, đây là tháng Bảy có quy mô diện tích băng thấp nhất thứ 8 trong lịch sử được ghi nhận kể từ khi NASA bắt đầu đo bằng vệ tinh từ 1979.

Có lẽ con người đang bắt đầu phải trả giá cho những hành vi của mình

Trong khi đó, quy mô diện tích băng tại Nam Cực là 621.597 km2, cao hơn 3,8% mức trung bình giai đoạn 1981 - 2010 (đây đang là mùa đông ở Nam bán cầu). Đây là tháng Bảy có quy mô diện tích băng Nam Cực lớn nhất thứ 4 và nhỏ hơn 362.598 km2 so với kỷ lục mở rộng vào tháng 7/2014.

Bên cạnh báo cáo tổng hợp từ đầu giai đoạn quan trắc khí hậu toàn cầu, NOAA cũng đưa ra báo chi tiết cho khoảng thời gian từ đầu tháng Một cho tới nay.

Nhiệt độ bề mặt đại dương và trên các lục địa toàn cầu tính từ đầu năm cho tới nay cao hơn mức trung bình thế kỷ XX 0,85 độ C. Đây cũng là mức nhiệt độ cao kỷ lục được ghi nhận trong khoảng thời gian từ tháng Một - tháng Bảy kể từ năm 1880. Thậm chí mức nhiệt độ này còn vượt qua mức kỷ lục đã thiết lập trước đó vào 2010 là 0,09 độ C.

Những khu vực có hình thái khí hậu bất thường trong tháng 7/2015 (click vào xem ảnh gốc)

Để biết thêm chi tiết về nhiệt độ bề mặt lục địa và đại dương trong khoảng thời gian từ tháng Một - tháng Bảy, mời bạn đọc tham khảo thêm ở báo cáo đầy đủ tại đây.

Trần Tiến

Tham khảo NOAA

Chủ đề khác