VnReview
Hà Nội

Obama muốn có "Find My iPhone" dành cho... súng đạn

Trong cơn khủng hoảng về bạo lực súng đạn tại Mỹ, tổng thống Barrack Obama đã đề ra một biện pháp sáng tạo để giúp kiểm soát súng tốt hơn.

Trong cơn khủng hoảng về bạo lực súng đạn tại Mỹ, tổng thống Barrack Obama đã đề ra một biện pháp sáng tạo để giúp kiểm soát súng tốt hơn.

Theo trang công nghệ Gizmodo, trong tuần này, tổng thống Obama đã thông qua một điều lệnh mới nhằm giúp ngăn chặn bạo lực súng đạn tại Mỹ với nhiều điều khoản, bao gồm cả một cơ sở dữ liệu ghi chép thông tin về các doanh nghiệp kinh doanh súng. Quan trọng hơn, ông Obama cũng đã yêu cầu các nhà sản xuất súng phải "nâng cấp công nghệ trên súng", cho phép thực hiện khóa sinh trắc học và theo dõi súng đạn bằng ứng dụng smartphone.

"Chúng ta có một ứng dụng có thể tìm thấy tablet bị mất, một điều thường xuyên xảy ra với tôi. Nếu như chúng ta có thể làm được điều đó với iPad, chẳng có lý do gì chúng ta không thể làm được điều này với những khẩu súng bị đánh cắp", tổng thống Obama khẳng định.

Trong khi ý tưởng "súng thông minh" được bảo mật sinh trắc học qua vân tay đã được ra mắt trong hàng thập kỷ, ý tưởng tìm súng qua ứng dụng là một biện pháp mới hoàn toàn có thể giúp súng đạn không rơi vào tay kẻ xấu.

Công nghệ hiện tại hoàn toàn cho phép một ý tưởng như vậy thành hiện thực. Nhiều cơ sở cảnh sát tại Mỹ đã đề ra ý tưởng súng kết nối mạng để theo dõi vị trí của súng và thậm chí là ghi lại thời điểm chúng bị khai hỏa. Tuy vậy, bên cạnh những khó khăn gặp phải khi thuyết phục các nhà sản xuất tích hợp chip vào súng, các vấn đề quyền riêng tư cũng sẽ là một trở ngại lớn khi thực hiện ý tưởng của ông Obama.

Trong cơn khủng hoảng về bạo lực súng đạn tại Mỹ, tổng thống Barrack Obama đã đề ra một biện pháp sáng tạo để giúp kiểm soát súng tốt hơn.

Trong bài phát biểu của mình, tổng thống Obama cho biết số người chết vì súng đạn tại Mỹ đã cao bằng số người chết vì tai nạn giao thông. Do các công ty công nghệ đã liên tục tập trung nghiên cứu nhằm giảm khả năng xảy ra tai nạn giao thông, số lượng người tử vong vì xe cộ đã giảm xuống. Giờ đây, nước Mỹ cần làm một điều tương tự với súng đạn.

Lê Hoàng

Chủ đề khác