VnReview
Hà Nội

Người nhện có thực không?

Lý do không phải là bởi các nhà khoa học chưa phát minh ra "siêu nhện" để cắn bạn, mà là bởi cấu tạo của con người không thích hợp với việc trèo tường.

Lý do không phải là bởi các nhà khoa học chưa phát minh ra "siêu nhện" để cắn bạn, mà là bởi cấu tạo của con người không thích hợp với việc trèo tường.

Theo Engadget, các nhà nghiên cứu từ đại học Cambridge đã làm tan biến giấc mơ của những trái tim non trẻ trên khắp thế giới khi đưa ra kết luận rằng khả năng leo tường siêu phàm của người nhện là bất khả thi đối với con người.

Theo các nhà khoa học, các loài động vật có kích thước cơ thể lớn hơn thằn lằn sẽ không thể bò lên tường được vì tứ chi của chúng không đủ lớn để nâng đỡ toàn bộ trọng lượng cơ thể khi đang leo trèo. Để có thể thực hiện các động tác leo trèo lên các tòa nhà như anh chàng Peter Paker, con người sẽ cần đến số lượng miếng dán tương đương với 40% bề mặt cơ thể. Một bộ áo gồm toàn những miếng dán như vậy rõ ràng là không "sành điệu" như bộ đồ xanh đỏ đặc trưng của Spiderman.

Một giải pháp khác không kém phần... bất khả thi là gia tăng kích cỡ bàn chân. Đại học Cambridge cho rằng những đôi giày có kích cỡ... 145 (EU) trở lên sẽ giúp cho con người di chuyển được như nhện.

Lý do không phải là bởi các nhà khoa học chưa phát minh ra "siêu nhện" để cắn bạn, mà là bởi cấu tạo của con người không thích hợp với việc trèo tường.

Cấu tạo chân của các loài thằn lằn và nhện khá giống nhau, cho phép chúng trèo tường hiệu quả.

Tuy vậy, các nhà nghiên cứu cũng hé lộ một tia hy vọng khác khi gợi ý về giải pháp sử dụng các miếng dán có tính bám dính mạnh hơn được làm từ keo dán tổng hợp. Dựa trên bằng chứng tiến hóa của loài ếch với cấu tạo chân đặc biệt của chúng, loại keo dính này sẽ giúp con người trèo tường dễ dàng hơn. Tuy nhiên, sẽ còn phải mất rất lâu nữa loại keo dán đặc biệt này mới được phát minh, và cho đến tận lúc đó, bạn hãy cứ yên tâm rằng Spiderman chỉ là sản phẩm của phim ảnh và truyện tranh mà thôi.

Thùy Dương

Chủ đề khác