VnReview
Hà Nội

Bút laser trở thành mối họa mới cho ngành hàng không

Sau khi một chuyến bay bị buộc phải hạ cánh khẩn cấp vì phi công bị chiếu laser vào mắt, Hiệp hội Phi công Anh quốc đã lên tiếng yêu cầu nhà chức trách phải xếp hạng bút laser là một loại "vũ khí tấn công".

Sau khi một chuyến bay bị buộc phải hạ cánh khẩn cấp vì phi công bị chiếu laser vào mắt, Hiệp hội Phi công Anh quốc đã lên tiếng yêu cầu nhà chức trách phải xếp hạng bút laser là một loại "vũ khí tấn công".

Theo tờ báo Anh Guardian, BALPA, hiệp hội đại diện cho các phi công thương mại tại Anh đã yêu cầu nhà chức tránh tại nước này phải xếp hạng bút laser là một loại vũ khí nguy hiểm. Tuyên bố này được đưa ra sau khi một chuyến bay của hãng Virgin Atlantic từ London tới Mỹ buộc phải hạ cánh khẩn cấp sau khi phi công bị chiếu laser vào mắt trong quá trình cất cánh. 252 hành khách và 15 thành viên phi hành đoàn không gặp bất cứ tổn thất nào, và viên phi công nói trên cũng đã không phải nhập viện, nhưng chiếc máy bay của Virgin Atlantic vẫn đã hạ cánh để đảm bảo an toàn.

BALPA khẳng định rằng các vụ "tấn công" máy bay bằng bút chiếu laser đang ngày một gia tăng với "tốc độ đáng báo động và cường độ laser ngày một tăng cao". Vấn đề này đang trở nên "ngày một cấp thiết hơn", theo tổ chức này. Một hành khách của chuyến bay lên tiếng cho biết vụ việc nói trên là "rất đáng sợ, bất kể là vô tình hay cố ý".

"Nếu như bất cứ điều gì xảy ra, nếu mọi chuyện quá nghiêm trọng, mạng sống của tất cả mọi người trên máy bay sẽ rơi vào nguy hiểm. Mọi thứ thật là đáng sợ, nhất là khi bạn đang bay trên không và nghe thấy những thông tin như vậy", hành khách nói trên cho biết.

Vào năm 2014, các sân bay tại Anh đã phải đón nhận 1.440 vụ việc liên quan tới bút laser. Một cuộc khảo sát thực hiện vào năm ngoái cho thấy 55% trong số 800 phi công tham gia đã từng là nạn nhân của loại vật dụng tưởng như vô hại này. Vụ việc của chiếc Virgin Atlantic cũng là lần đầu tiên một chiếc máy bay phải hạ cánh khẩn cấp vì bút laser. Cảnh sát Anh đang tiến hành điều tra, nhưng chưa bắt giữ bất cứ một người nào.

Sau khi một chuyến bay bị buộc phải hạ cánh khẩn cấp vì phi công bị chiếu laser vào mắt, Hiệp hội Phi công Anh quốc đã lên tiếng yêu cầu nhà chức trách phải xếp hạng bút laser là một loại "vũ khí tấn công".

Hành vi chiếu bút laser vào máy bay sẽ bị coi là phạm tội tại nước Anh với mức phạt tù tối đa 5 năm. Tuy vậy, BALPA hy vọng việc xếp hạng bút laser thành vũ khí nguy hiểm sẽ cho cảnh sát quyền được bắt giữ những người đang sử dụng loại bút này tại sân bay khi không được phép.

Sau khi vụ việc ày xảy ra, chủ tịch Hiệp hội Phi công Canada cũng đã lên tiếng yêu cầu nhà chức trách nước này phải xếp hạng bút chiếu laser cầm tay là vũ khí bị cấm. Trong năm ngoái, phi hành đoàn tại Canada đã báo cáo lại 590 vụ "tấn công bằng bút laser".

Lê Hoàng

Chủ đề khác