VnReview
Hà Nội

Phát hiện loài khủng long giống bò tót

Theo The Verge, một loài khủng long mới với cấu tạo sừng và mũi lớn đã được phát hiện ở Utah (Mỹ).

Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Utah cho biết loài khủng long này có tên khoa học là Nasutoceratops Titusi (Nasutoceratops trong tiếng Latin nghĩa là "đầu có sừng và mũi lớn"). Sinh vật này xuất hiện trên Trái Đất khoảng 75 triệu năm về trước. Nasutoceratops Titusi có chiều dài cơ thể khoảng 4,6 m và di chuyển bằng 4 chân.

Loài khủng long mới này đã được phát hiện trong một đợt khai quật tại Đài tưởng niệm Quốc gia Grand Staircase-Escalante miền nam Utah (Mỹ). Đây có thể là một giống khủng long ăn cỏ ba sừng. Bên cạnh chiếc mũi lớn, các nhà khoa học cũng lưu ý rằng Nasutoceratops Titusi còn có hai chiếc sừng nhô ra ở trên đầu. Ngoài ra, loài khủng long này còn có một một sừng nhỏ nằm trên chiếc mũi quá khổ.

Loài khủng long mới được khai quật ở Utah

Lý do mà đến nay sự tồn tại của Nasutoceratops Titusi mới được công bố là các nhà khoa học thuộc Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Utah và Đại học Utah phải mất nhiều năm mới có thể làm sạch và phân tích hóa thạch của loài khủng long này.

Quang Sáng

Chủ đề khác