VnReview
Hà Nội

Trung Quốc thử nghiệm “thang máy” lớn nhất thế giới, nâng được 3000 tấn

Hệ thống âu tàu lớn nhất thế giới của Trung Quốc đã đi vào hoạt động, hoàn thiện công trình đập Tam Hiệp sau 22 năm xây dựng.

Trung Quốc thử nghiệm

Đây là một trong những công trình phụ của đập Tam Hiệp, đập thủy điện lớn nhất thế giới ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc. Công trình này được xây dựng từ năm 1994 và đi vào hoạt động năm 2012, nhưng hệ thống "thang máy" giúp nâng thuyền qua đập – hay còn gọi là âu tàu vừa mới được thử nghiệm trong tuần qua.

Âu tàu là hệ thống dùng lực đẩy và nước để nâng tàu, thuyền từ mực nước thấp (phía sau đập) lên mực nước cao. Theo CCTV thì hệ thống này bao gồm 4 cột trụ với chiều cao 169m, có thể nâng tổng cộng 3000 tấn, và chiều cao tối đa của trọng tải là 133 m. Trọng lượng của toàn bộ hệ thống này cũng lên tới 15.500 tấn.

Thời gian vận chuyển trong hệ thống âu tàu này là 40 phút, ngắn hơn nhiều so với thời gian 3 giờ nếu như tàu di chuyển vòng qua đập. Các quan chức cho biết mỗi năm hệ thống này sẽ giúp tăng thêm 6 triệu tấn hàng đi qua đập Tam Hiệp.

Anh Minh

Chủ đề khác