VnReview
Hà Nội

Sắp diễn ra Diễn đàn Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4

Diễn đàn sẽ đưa ra góc nhìn toàn cảnh về xu thế và ảnh hưởng của cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4 đối với chiến lược phát triển của Việt Nam.

Thế giới đã trải qua ba cuộc cách mạng lớn là cách mạng công nghiệp cơ khí chạy bằng hơi nước từ năm 1784, cuộc cách mạng sử dụng điện năng để sản xuất quy mô lớn từ năm 1870 và cuộc cách mạng tự động hóa sản xuất nhờ ứng dụng công nghệ thông tin và điện tử từ năm 1969.

Giờ đây, cuộc cách mạng công nghiệp thứ tư đang được tiếp nối với sự tham gia của công nghệ vật lý, kỹ thuật số, sinh học. Ở thế hệ công nghiệp 4.0 này, vạn vật sẽ được kết nối (Internet of Things) và giao thoa thực ảo.

Theo giáo sư Klaus Schwab, nhà sáng lập và đồng thời là Chủ tịch của Diễn đàn Kinh tế thế giới, chúng ta đang ở giai đoạn bắt đầu của một cuộc cách mạng mới – sẽ thay đổi hoàn toàn cách chúng ta sống, làm việc và kết nối. Đó chính là cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Cách mạng công nghiệp lần thứ tư được dự đoán có tác động nhất định tới sự phát triển bền vững của các quốc gia, đặc biệt là các quốc gia đang phát triển.

Trong bối cảnh Việt Nam cũng đứng trước những cơ hội và thách thức của cuộc cách mạng này, ngày 11/4 tại Hà Nội, Bộ Công Thương sẽ tổ chức "Diễn đàn Cách mạng công nghiệp lần thứ 4" với những tham luận, đối thoại bàn tròn. Diễn đàn cũng là nơi đưa ra góc nhìn toàn cảnh về xu thế và ảnh hưởng của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đối với chiến lược phát triển của Việt Nam trong một số lĩnh vực như: sản xuất, thương mại, nông nghiệp và dịch vụ.

G.L

Chủ đề khác