VnReview
Hà Nội

Bé gái dưới 1 tuổi ngực to, nổi cục mềm có phải do dậy thì sớm?

Một số phụ huynh tá hoả vì phát hiện con gái mình mới chưa đầy một tuổi ngực đã to bất thường, có nổi cục dưới một bên vú, sờ thấy mềm và có thể di chuyển. Liệu có phải bé dậy thì sớm do uống sữa công thức?

Hiện tượng này có thể bắt gặp ở bé hơn 3 tháng tuổi trở lên. Và những thông tin trẻ gái dậy thì sớm do uống sữa công thức hoặc tác động của môi trường như việc con người ngày càng hấp thụ nhiều loại hóa chất hơn trước kia khiến cha mẹ không khỏi lo lắng.

Tuy nhiên, theo các chuyên gia y tế, đây là một hiện tượng bình thường. Khi trẻ còn trong giai đoạn sơ sinh, cả bé trai và bé gái đều bị ảnh hưởng nội tiết tố của mẹ được truyền sang cho con, nên đầu vú của bé căng phồng và có trường hợp tiết ra một ít sữa, cơ quan sinh dục của bé cũng phồng to lên, tiết dịch như huyết trắng, chảy máu (thường gặp ở bé gái). Hiện tượng này kéo dài vài ngày rồi hết.

Còn cục cứng ở vú là những ống tuyến sữa phát triển xếp lại thành một cục tròn, cứng. Đây là hiện tượng sinh lý bình thường mà rất nhiều bé gái sơ sinh gặp phải. Phần lớn các trường hợp phát triển sớm của vú đều lành tính, và nhú sẽ không phát triển tiếp tục thành tuyến vú hoàn chỉnh.

Về nguyên tắc, sự phát triển của tuyến vú phụ thuộc vào hoóc môn estrogen. Tuy nhiên, các nghiên cứu thực hiện ở trẻ nhỏ có nhú núm vú phát triển sớm cho thấy hàm lượng hoóc môn này vẫn bình thường. Phần lớn bác sĩ tin rằng một số bé gái trải qua giai đoạn quá nhạy cảm với hàm lượng estrogen bình thường.

Hiện tượng này thường không đòi hỏi phải điều trị. Rất ít khả năng đây là sự khởi đầu thực sự của giai đoạn dậy thì. Cha mẹ cần tiếp tục theo dõi nhưng cũng nên tránh việc sờ nắn bé quá thường xuyên dẫn đến kích thích khiến ngực bé to hơn. Trong nhiều trường hợp, nhú núm vú có thể tồn tại trong nhiều tháng. Nếu thấy nhú có biểu hiện tăng đáng kể về kích thước, hay xuất hiện các dấu hiệu sưng nóng đỏ đau thì cần đưa bé đi khám bác sĩ.

Minh Hà

Chủ đề khác