VnReview
Hà Nội

Trung Quốc điều tra vụ dầu bẩn làm thuốc kháng sinh

Các nhà chức trách Trung Quốc đang điều tra các hãng bị cáo buộc sử dụng dầu bẩn rẻ tiền hơn thay vì sử dụng dầu đậu nành trong quá trình sản xuất thuốc kháng sinh.

Dầu bẩnDầu bẩn là dầu đã qua sử dụng được thu gom ở các nhà hàng, quán ăn.

Theo BBC, Chính phủ Trung Quốc cho biết sẽ công bố các phát hiện trong quá trình điều tra. Vẫn không rõ liệu các thuốc kháng sinh này có gây nguy hiểm cho sức khỏe cộng đồng không nhưng sự việc đã dấy lên cảnh báo một số công ty đã tìm mọi giá để theo đuổi lợi nhuận.

Các scandal về thực phẩm nhiễm độc ở Trung Quốc gần đây hầu hết có liên quan đến dầu bẩn. Hồi tháng Tư vừa qua, các nhà chức trách đã triệt phá nhiều xưởng hoạt động chui sử dụng mỡ và nội tạng động vật thối để sản xuất dầu bẩn.

Cảnh sát cho biết, hầu hết số dầu này được bán cho các nhà sản xuất dầu dùng cho sản xuất thực phẩm và chế biến món lẩu ở các nhà hàng.

Hồi tháng Chín năm ngoái, cảnh sát đã bắt 32 người trong chiến dịch ngăn chặn bán dầu bẩn làm dầu ăn. Hơn 100 tấn dầu bẩn của 6 nhà máy đã bị tịch thu ở 14 tỉnh.

An Nhiên

Chủ đề khác