VnReview
Hà Nội

Hàn Quốc: Lần đầu tiên ghép xương ức nhân tạo bằng công nghệ in 3D

Giáo sư Park Byung-Joon và các cộng sự tại Khoa Phẫu thuật lồng ngực và tim mạch của Bệnh viện Đại học Chung- Ang vừa công bố thành công trong ca phẫu thuật cấy ghép xương ức từ các vật liệu nhân tạo bằng công nghệ in 3D. Đây là trường hợp đầu tiên Hàn Quốc thực hiện cấy ghép từ một máy in 3D.

Bệnh nhân là một người đàn ông 55 tuổi bị khối u ác tính xâm chiếm ngực, xương ức và xương sườn. Bệnh nhân cần phải cắt bỏ khối u phạm vi rộng. Nhóm nghiên cứu đã thiết kế một lồng ngực nhân tạo bằng máy in 3D, gồm vật liệu là titan, lồng ngực nhân tạo này chỉ nặng 190g.

Ca phẫu thuật tiến hành vào ngày 19/9 sau khi bác sĩ cắt bỏ xương ức và 10 xương sườn của bệnh nhân. Đây là ca cấy ghép xương ức từ máy in 3D thứ 6 trên thế giới, trước đó một số quốc gia cũng tiến hành các ca tương tự như Tây Ban Nha, Italia, Mỹ, Anh, Trung Quốc.

Theo Sức Khỏe Đời Sống

Chủ đề khác