VnReview
Hà Nội

Nga phóng tên lửa Soyuz MS-10 thất bại, hai phi hành gia đã thoát hiểm

Một khoang kín đưa phi hành đoàn của tên lửa Soyuz MS-10 của Nga vừa phóng thất bại đã hạ cánh an toàn trên đất Kazakhstan, theo truyền thông Nga đưa tin.

Theo truyền hình Nga, phi hành gia Nga Alexey Ovchinin và phi hành gia Mỹ Nick Hague đều đã an toàn.

Tên lửa được phóng lên Trạm vũ trụ quốc tế (ISS).

 Soyuz MS-10

Hôm nay, tên lửa chở người Soyuz MS-10 được phóng lên Trạm ISS bằng tên lửa đẩy Soyuz-FG, là phiên bản cải tiến của Soyuz-U từ dòng máy bay R-7, được thiết kế và xây dựng bởi Tiến trình TsSKB ở Samara. Nó đã thực hiện chuyến bay đầu tiên vào ngày 20/5/2001, mang tàu vũ trụ hàng hóa Progress M1-6 đến Trạm vũ trụ quốc tế.

Soyuz-FG

Ảnh chụp màn hình từ livestream từ Kênh YouTube của Nasa.

Theo Nasa, sự cố xảy ra do "bộ tăng cường (booster) có vấn đề". Nasa cho biết phi hành đoàn đang trở về trái đất trong "chế độ đạn đạo".

Soyuz MS-10 là một chuyến bay không gian Soyuz được phóng vào ngày 11/10/2018. Nó vận chuyển hai thành viên của phi hành đoàn Expedition 57 đến Trạm vũ trụ quốc tế. MS-10 là chuyến bay thứ 139 của tàu vũ trụ Soyuz. Các phi hành đoàn sẽ bao gồm một chỉ huy Nga và một kỹ sư bay của Mỹ.

Minh Anh

Chủ đề khác