VnReview
Hà Nội

Trung Quốc vượt Mỹ về bằng sáng chế, tập trung vào thiết bị điện tử, công nghệ và dữ liệu

Với 1,38 triệu đơn xin cấp bằng sáng chế trong năm 2017, Trung Quốc đã lập kỷ lục mới về số lượng bằng sáng chế khi vượt Mỹ và chiếm đến 40% tổng số bằng sáng chế của thế giới.

Theo báo Nhật Nikkei Asian Review, năm 2017 Trung Quốc có 1,38 triệu đơn, nhiều hơn gấp đôi của Mỹ với 607 ngàn đơn. Cả thế giới năm 2017 có 3,17 triệu đơn. Các sáng chế của Trung Quốc tập trung vào lĩnh vực công nghệ như: thiết bị điện tử, công nghệ máy tính và truyền dữ liệu số.

Các công ty công nghệ Trung Quốc, như nhà sản xuất thiết bị viễn thông Huawei Technologies và ZTE có số lượng đơn tăng đáng kể.

Đây cũng là một điều có thể hiểu được khi Trung Quốc tăng cường cho nghiên cứu và đầu tư, định hướng trở thành cường quốc về công nghệ, vượt ra khỏi cái bóng của Mỹ. Nhất là trong bối cảnh các công ty công nghệ Trung Quốc là Huawei và ZTE bị Mỹ và một số đồng minh "cấm cửa" vì các quan ngại về an ninh.

Minh Hà

Chủ đề khác