VnReview
Hà Nội

Cơ quan vũ trụ Nhật Bản hợp tác với Toyota chế tạo xe du hành trên Mặt Trăng

Cơ quan thám hiểm hàng không vũ trụ Nhật Bản (JAXA) đã hợp tác với Toyota và sẽ sớm cho ra đời một loại xe đặc biệt có khả năng di chuyển trên môi trường có trọng lực thấp như Mặt Trăng.

Cơ quan vũ trụ Nhật Bản hợp tác với Toyota chế tạo xe du hành trên Mặt Trăng

Theo Engadget, cơ quan thám hiểm hàng không vũ trụ Nhật Bản (JAXA) đã hợp tác với nhà sản xuất xe hơi Toyota nhằm chế tạo một chiếc xe tự lái có áp suất. Xe sẽ hạ cánh lên bề mặt của Mặt Trăng và chuyên chở người trên đó vào năm 2029.

Chiếc xe 6 bánh của Toyota dự kiến sẽ hoạt động bằng năng lượng mặt trời và công nghệ pin nhiên liệu của Toyota. Nó có nhiệm vụ chở hai người di chuyển trên bề mặt của Mặt Trăng và quãng đường di chuyển tối đa lên tới 10 ngàn km.

Xe có kích thước bằng hai chiếc xe buýt nhỏ và có khoảng 13m2 diện tích bên trong để phi hành gia có thể lưu trú, cởi bỏ bộ đồ trong thời gian di chuyển trên Mặt Trăng. Theo kế hoạch, nó sẽ được thả lên Mặt Trăng trước khi đưa con người lên đó để bắt đầu chuyến du hành.

Cơ quan vũ trụ Nhật Bản hợp tác với Toyota chế tạo xe du hành trên Mặt Trăng

Thiết kế hầm hố và cấu tạo bánh xe đặc biệt là những đặc điểm dễ thấy trên ý tưởng chiếc xe này

Cơ quan vũ trụ Nhật Bản hợp tác với Toyota chế tạo xe du hành trên Mặt Trăng

Cơ quan vũ trụ Nhật Bản hợp tác với Toyota chế tạo xe du hành trên Mặt Trăng

Thoạt nhìn chiếc xe trông giống như trong các bộ phim khoa học viễn tưởng

Cơ quan vũ trụ Nhật Bản hợp tác với Toyota chế tạo xe du hành trên Mặt Trăng

Xe sử dụng các tấm pin năng lượng mặt trời để lấy năng lượng hoạt động

Cơ quan vũ trụ Nhật Bản hợp tác với Toyota chế tạo xe du hành trên Mặt Trăng

Cơ quan vũ trụ Nhật Bản hợp tác với Toyota chế tạo xe du hành trên Mặt Trăng

Thông báo trên của JAXA mở ra những tín hiệu vui cho viễn cảnh du lịch vũ trụ. Chưa đầy một tuần tước, SpaceX đã phóng tàu con thoi Dragon-2, sử dụng tên lửa đẩy Falcon 9 và đem theo một hình nộm lên trạm vũ trụ quốc tế ISS. Thử nghiệm trên kỳ vọng sẽ thúc đẩy sự phát triển của du lịch vũ trụ và giúp nước Mỹ không còn phụ thuộc vào tàu vũ trụ của Nga, sau khi đội tàu con thoi trước đây đã nghỉ hưu.

Trung Quốc gần đây cũng đạt được thành tựu quan trọng khi phóng thành công tàu thăm dò Hằng Nga 4 lên mặt tối của Mặt Trăng. Nước này cũng đang tham vọng xây một trạm năng lượng mặt trời trên không gian.

Video giới thiệu về dự án hợp tác chế tạo xe di chuyển trên Mặt Trăng giữa JAXA và Toyota

Tiến Thanh

Chủ đề khác