VnReview
Hà Nội

Trung Quốc sẵn sàng làm bất cứ điều gì để vượt mặt quân đội Mỹ

Quân đội Trung Quốc được cho là đã gần sánh ngang về công nghệ với Mỹ, chỉ còn một bước trong kế hoạch của Trung Quốc để đạt được sự thống trị toàn cầu.

Theo báo cáo của cựu Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Work, Trung Quốc đang bằng mọi giá tìm cách vượt mặt quân đội Mỹ.

"Giải phóng quân Nhân dân Trung Quốc kiên nhẫn theo dõi quân đội Mỹ trong 2 thập kỷ vừa qua. Họ nghiên cứu lối chiến tranh ưa chuộng của Mỹ và tìm chiến lược khai thác điểm yếu, đối phó điểm mạnh - đặc biệt là điểm mạnh về quân sự - công nghệ", báo cáo cho biết.

Work chia sẻ thêm rằng Trung Quốc "dường như ngày càng tiến gần đến việc sánh ngang về công nghệ với các hệ thống hoạt động của Mỹ và còn có kế hoạch vượt trội hơn".

Trung Quốc có kế hoạch soán ngôi vị của Mỹ từ cuối những năm 1990 và đầu những năm 2000, tuy nhiên việc bắt kịp trong thực tế mất nhiều thời gian hơn dự kiến.

Theo tạp chí Newsweek, Trung Quốc chủ yếu dựa vào việc gián điệp công nghiệp và kỹ thuật để theo kịp Mỹ, và cũng có một số đổi mới là "cây nhà lá vườn".

Ngân sách quân sự của Trung Quốc lớn thứ hai trên thế giới, đứng sau Mỹ nhưng tập trung nhiều hơn vào nguyên vật liệu.

"Mỗi ngày chúng ta chờ đợi là mỗi ngày chúng ta tụt lại phía sau", Work cho biết.

Hà Loan theo The National Interest

Chủ đề khác