VnReview
Hà Nội

Nổi mề đay là gì, có nguy hiểm hay không?

Nổi mày đay (mề đay) có thể do dị ứng hoặc nhiều nguyên nhân khác. Hiện tượng này thường gây ngứa và biến mất sau vài giờ, không để lại dấu vết gì trên da nhưng có 1 số người thường bị tái phát sau một thời gian.

Nổi mề đay là gì, có nguy hiểm hay không?

Mày đay (mề đay) là gì?

Theo thông tin từ các bác sỹ của Bệnh viện 115 thành phố Hồ Chí Minh thì mày đay là những mảng đỏ, nhô cao xuất hiện ở bất kì vùng da nào trên cơ thể và rất ngứa. Khi mày đay xuất hiện ở những vùng có kết cấu da cơ yếu như mi mắt, môi, sinh dục ngoài... thì y học gọi đó là phù mạch.

Nổi mề đay là gì, có nguy hiểm hay không?

Đa số các trường hợp, mày đay tự xuất hiện và sẽ biến mất sau vài giờ mà không để lại di chứng nào trên da. Một số người thường bị mày đay tái phát lại sau một thời gian.

Tại sao chúng ta bị mày đay?

Nổi mề đay là gì, có nguy hiểm hay không?

Theo các bác sỹ, nếu bị mày đay lần đầu, có thể bạn đã bị dị ứng với một số yếu tố như:

- Thức ăn: không có thức ăn cụ thể nào gây mề đai, tùy theo cơ địa của mỗi người mà họ có thể bị dị ứng với một loại thực phẩm nào đó (cho dù loại thực phẩm này có lành tính với hầu hết mọi người).

- Thuốc: kháng sinh, kháng viêm, các vitamin… cũng có thể gây dị ứng và nổi mày đay.

- Nọc độc: của một số côn trùng như muỗi, mòng, bọ chét, ong, kiến, sâu bọ… khi đốt người sẽ gây nổi mày đay.

- Khi da tiếp xúc với chất hữu cơ hay hóa học: mỹ phẩm, son, phấn, nước hoa…

- Hít thở các tác nhân dễ gây dị ứng như rơm rạ, phấn hoa, bụi nhà, bụi kho, lông vũ, khói thuốc…

Các bác sỹ khuyên mọi người khi đã xác định hoặc nghi ngờ một tác nhân nào đó gây dị ứng thì phải nhanh chóng cách ly tác nhân đó khỏi người bị nổi mày đay.

Ngoài ra, mày đay còn có thể bị gây ra bởi các yếu tố như:

- Nhiễm trùng: virút, vi trùng, ký sinh trùng đường ruột hay nhiễm nấm.

- Các yếu tố vật lý từ bên ngoài như khi mệt nhọc, gắng sức, stress, do chèn ép, do rung động, do quá lạnh, do quá nóng, do ánh sáng mặt trời, do nước…

Bên cạnh đó, một số bệnh như lupus ban đỏ, viêm mạch, bệnh nội tiết (tiểu đường, cường giáp), bệnh ung thư… cũng có thể kéo theo hiện tượng nổi mày đay.

Nếu trong vòng 6 tuần mà ngày nào bạn cũng bị nổi mày đay thì nguyên nhân có thể không phải do dị ứng. Y học gọi tình trạng này là mày đay mạn tính và trong 80-90% trường hợp là không tìm ra nguyên nhân. Trong trường hợp này, bạn sẽ phải cần uống thuốc hàng ngày nhằm kiểm soát triệu chứng khó chịu. May mắn là phần lớn trường hợp mày đay mạn tính sẽ tự hết, tuy nhiên có thể sẽ mất một hay vài năm.

Vậy khi nào bị mày đay mà cần phải tới bệnh viện?

Nổi mề đay là gì, có nguy hiểm hay không?

Thường thì mày đay sẽ tự khỏi sau vài giờ dù hơi gây khó chịu do ngứa nhưng nếu có các triệu chứng dưới đây, bạn phải nhanh chóng đến bệnh viện để các bác sỹ kiểm tra:

- Khó thở.

- Cảm giác nghẹt ở họng.

- Buồn nôn và nôn.

- Đau thượng vị hay đau quặn bụng.

- Ngất.

Điều trị bị nổi mày đay như thế nào?

Sau khi thăm khám, các bác sỹ có thể kê cho bạn một số thuốc kháng histamin nhằm giảm triệu chứng ngứa, để có hiệu quả tốt bạn phải uống thuốc đều và đủ theo chỉ định. Nếu mày đay có triệu chứng nặng hay kháng trị, bác sĩ có thể thêm thuốc kháng viêm steroid trong một thời gian ngắn.

Một số việc bạn nên làm khi bị nổi mày đay:

Nổi mề đay là gì, có nguy hiểm hay không?

+ Dừng tất cả các loại thuốc hoặc thực phẩm nghi ngờ gây dị ứng.

+ Hạn chế gãi, chà xát mạnh trên da vì có thể làm tình trạng nặng hơn.

+ Tẩy giun sán, chống táo bón.

+ Mặc quần áo nhẹ nhàng, vừa vặn để tránh ra nhiều mồ hôi làm tăng thêm cảm giác ngứa ngáy.

+ Tránh tắm nước nóng.

+ Tránh các hoạt động nặng nhọc hoặc các nguyên nhân gây ra mồ hôi.

+ Cố gắng nghỉ ngơi, giảm stress.

+ Tránh ánh sáng mặt trời trực tiếp.

Hi vọng với những kiến thức được chia sẻ ở trên, bạn sẽ có thêm kinh nghiệm để xử lí nếu không may bản thân hay người trong gia đình bị nổi mày đay.

Bạch Đằng

Chủ đề khác