VnReview
Hà Nội

Nhóm nhà khoa học chụp ảnh hố đen đầu tiên được thưởng 3 triệu USD

Đội ngũ gồm các nhà khoa học tham gia chụp bức ảnh đầu tiên của hố đen sẽ được thưởng 3 triệu USD.

Theo Engadget, đây là số tiền cho Giải Đột phá (Breakthrough). Còn gọi là "Oscar của khoa học", giải được tài trợ bởi các tỷ phú công nghệ như Mark Zuckerberg và Sergey Brin với mục đích công nhận thành tựu của các nhà khoa học trong các lĩnh vực khoa học đời sống, vật lý và toán học.

Giải thưởng 3 triệu USD sẽ chia cho 347 nhà khoa học tham gia dự án chụp bức ảnh đầu tiên của hố đen ngoài không gian. Lượng dữ liệu để tạo ra bức ảnh này tương đương ảnh selfie của 40.000 người chụp liên tục suốt đời.

Shep Doeleman, giám đốc dự án, chia sẻ rằng bức ảnh này đánh dấu bước đầu cho hành trình khám phá những câu hỏi về lỗ đen tồn tại trong suốt những năm qua.

"Vào cuối thập kỷ tới, mục tiêu của chúng tôi là ghi những đoạn phim thực tế của hố đen. Chúng ta sẽ không chỉ biết hình dáng của nó, mà còn là cách nó hoạt động trong vũ trụ", Shep chia sẻ.

Hiện tại, nhóm nghiên cứu đang thu thập dữ liệu để tạo ra video giả lập hoạt động của hố đen, dự kiến sẽ công bố trong năm tới.

Phúc Thịnh

Chủ đề khác