VnReview
Hà Nội

Sony đầu tư phát triển AI tập trung vào game, camera và đồ ăn

Hãy sẵn sàng cho thời đại những chú robot biết nấu ăn.

Từ khi công bố sự trở lại của chú chó Aibo năm 2016, Sony ngày càng tập trung phát triển công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) cho các sản phẩm của mình.

Mới đây nhất, công ty Nhật Bản đã tuyên bố thành lập bộ phận phát triển trí tuệ nhân tạo (AI). Theo Engadget, Sony AI sẽ mở các văn phòng tại Nhật Bản, châu Âu và Mỹ để "phát triển, nghiên cứu các sản phẩm đẳng cấp thế giới mang kỹ thuật công nghệ độc đáo của Sony".

Chắc chắn chú chó Aibo sẽ là trọng tâm của Sony AI, nhưng chúng ta sẽ sớm thấy AI được phát triển cho các lĩnh vực khác.

3 lĩnh vực đầu tiên mà Sony AI sẽ tập trung là game, camera và đồ ăn. Một đoạn video được Sony đăng tải đã tiết lộ về ý tưởng chú robot có thể tự nấu ăn.

AI cũng được Sony áp dụng vào các sản phẩm như chiếc camera A6600 cho khả năng lấy nét tự động tốt hơn. Những tựa game trong tương lai cũng sẽ có AI để cải thiện khả năng chơi đám mây hoặc giúp kẻ địch thông minh hơn.

Phúc Thịnh

Chủ đề khác