VnReview
Hà Nội

Nguyệt thực 2020 đầu tiên vừa diễn ra

Rạng sáng ngày 11/1, Mặt Trăng đi vào bóng nửa tối của Trái Đất tạo ra hiện tượng nguyệt thực nửa tối, hay còn gọi là nguyệt thực đỏ hoặc trăng máu.

Khác với Nguyệt Thực một phần hoặc toàn phần thì nguyệt thực nữa tối chỉ diễn ra một phần, khi đó mặt trang chỉ đi vào vùng bóng nửa tối của Trái đất, gây ra hiện tượng phát tán ánh sáng đỏ của mặt trời, đen của bóng tối.

Nguyệt thực 2020 đầu tiên vừa diễn ra

Theo Hội Thiên văn học trẻ Việt Nam, trong năm 2020, người Việt Nam có thể quan sát ba lần nguyệt thực nửa tối. Trong số đó, lần xảy ra rạng sáng ngày 11/1 là đáng chú ý nhất bởi có độ che phủ lớn nhất và Mặt Trăng sẽ ở cao trên bầu trời để dễ dàng quan sát được khi trời không mây.

Ông Đặng Vũ Tuấn Sơn, Chủ tịch Hội Thiên văn học Trẻ Việt Nam cho biết. "Hiện tượng sẽ kéo dài suốt 4 giờ. Theo giờ Hà Nội (các tỉnh thành khác cũng tương tự), nguyệt thực nửa tối sẽ bắt đầu lúc 00h07 rạng sáng thứ bảy, đạt cực đại vào lúc 02h10 và kết thúc lúc 04h12".

Thời gian bắt đầu diễn ra Nguyệt thực nửa tối vào lúc: 00:07:00.

Thời gian đạt cực đại của Nguyệt Thực nửa tối vào lúc: 02:07:38.

Thời gian kết thúc của Nguyệt thực nửa tối: 04:20:04.

Minh Hương

Chủ đề khác