VnReview
Hà Nội

Những chiếc tàu ngầm đáng sợ nhất thế giới

Mới đây, trang Covert Shores đã đăng tải danh sách những chiếc tàu ngầm nguy hiểm nhất trên thế giới, xếp theo lượng vũ khí mà chúng có thể mang trên mình. Đứng đầu là tàu ngầm lớp Ohio của Mỹ với khả năng mang theo tới 154 tên lửa hành trình.

Xếp hạng những chiếc tàu ngầm đáng sợ nhất thế giới

Trong danh sách này có sự xuất hiện của những tàu ngầm hạng A, nhưng cũng có cả những mẫu nhỏ hơn đang hoạt động. Các tàu được sắp xếp theo tổng số ngư lôi, ống phóng ngư lôi và ống phóng tên lửa được thiết kế để chống hạm hoặc tấn công đất liền.

Xếp hạng những chiếc tàu ngầm đáng sợ nhất thế giới

USS Annapolis, một tàu ngầm hạt nhân lớp Los Angeles, đang phóng tên lửa Tomahawk (Ảnh: PO1 RONALD GUTRIDGE)

Một chiếc tàu ngầm thông thường sẽ mang theo từ 12 tới 38 ngư lôi hoặc tên lửa, ngư lôi thì đặt trong bốn hoặc tám ống phóng ngư lôi. Còn tên lửa sẽ được đặt trong các ống phóng xếp theo chiều dọc với phần đỉnh của thân tàu. Ví dụ, những tàu ngầm hạt nhân tấn công thế hệ mới nhất cùa lớp tàu Los Angeles thuộc Hải quân Mỹ sẽ được trang bị bốn ống phóng 533 mm để phóng ngư lôi Mk.48 ADCAP, một trong những loại ngư lôi có dẫn đường hiện đại nhất thế giới.

Một tàu lớp Los Angeles có thể mang tới 33 tên lửa và ngư lôi khác nhau trong đó có loại ngư lôi Mk.48 và tên lửa chống hạm Harpoon phiên bản dành cho tàu ngầm. Ngoài ra, nó còn được trang bị 12 ống phóng tên lửa để có thể thực hiện tấn công đất liền bằng tên lửa Tomahawk.

Xếp hạng những chiếc tàu ngầm đáng sợ nhất thế giới

HMS Audaciour, chiếc thứ bốn thuộc lớp Astute của Hải quân Hoàng gia Anh, đang chuẩn bị hạ thủy vào năm 2017 (Ảnh: OWEN HUMPHREYS)

Đứng đầu danh sách của Covert Shores chính là bốn tàu ngầm tên lửa dẫn đường thuộc lớp Ohio. Những tàu ngầm này ban đầu được thiết kế để mang theo 24 tên lửa đạn đạo đầu đạn hạt nhân Trident, song đã đều bị loại bỏ khỏi nhiệm vụ răn đe hạt nhân do các điều khoản giới hạn của hiệp ước hạn chế vũ khí hạt nhân Mỹ-Nga. Nhưng thay vì cho các mẫu tàu ngầm này "về vườn" thì Hải quân Mỹ đã loại bỏ ống phóng tên lửa Trident có trên tàu để có thêm không gian cho đội Đặc nhiệm Hải quân và các phương tiện dưới nước cùng tên lửa tấn công mặt đất Tomahawk. Nhờ đó, mỗi chiếc tàu lớp Ohio giờ đây có thể mang tới 154 tên lửa Tomahawk, vượt xa nhiều mẫu tàu đang có ở hiện tại.

Xếp hạng những chiếc tàu ngầm đáng sợ nhất thế giới

Lễ hạ thủy của tàu ngầm Kazan, chiếc thứ hai thuộc lớp Severodvinsk của Hải quân Nga và năm 2017 (Ảnh: ALEXANDER RYUMIN)

Phần còn lại của danh sách cũng bao gồm một số mẫu tàu ngầm mới, trong đó có lớp tàu mang tên lửa dẫn đường Severodinsk của Nga với tổng số ngư lôi và tên lửa có thể mang theo là 72, ngoài ra còn lớp tàu tên lửa Astute của Hải quân Hoàng gia Anh với số vũ khí mang theo tối đa là 44. Một số cái tên đã có tuổi đời khá lớn cũng góp mặt trong danh sách này. Đó là lớp tàu Guppy của Đài Loan, được thiết kế để phục vụ Thế chiến thứ 2. Ngoài ra, trong danh sách còn một vài mẫu tàu ngầm cỡ nhỏ, không vượt được đại dương như lớp Fateh của Iran chẳng hạn.

Tuy nhiên, kích thước không phải là yếu tố duy nhất để đánh giá sức mạnh của con tàu, bằng chứng là một vài mẫu tàu ngầm nhỏ nhất trên thế giới cũng có mặt tại danh sách trên. Đó chính là lớp tàu Yono của Triều Tiên. Vào tháng 3/2010, một trong năm tàu thuộc lớp Yono đã tấn công tàu hộ tống Cheonan của Hàn Quốc, đánh chìm nó cùng với 46 thủy thủ đoàn.

Tàu Yono ("Cá hồi") dài 29 mét, tải trọng choán nước 130 tấn và cũng chỉ mang theo hai ống phóng ngư lôi. Tuy nhiên nó lại có thể đánh chìm một tàu chiến mặt nước lớn hơn nó rất nhiều rồi chốn thoát mà không hề bị phát hiện.

Xếp hạng những chiếc tàu ngầm đáng sợ nhất thế giới

Một trong hai tàu ngầm lớp Hai Shih được thiết kế dành cho Thế chiến thứ 2 bởi Đài Loan, đằng sau là những tàu lớp Hai Lung mới hơn (Ảnh: Sam Yeh)

Tất nhiên là đánh chìm tàu địch không phải là nhiệm vụ duy nhất của tàu ngầm hiện đại phải đảm nhận. Với khả năng âm thầm tiếp cận đường bờ biển của đối phương, tàu ngầm còn là loại phương tiện xuất sắc trong nhiệm vụ tấn công đất liền bằng tên lửa. Năm 2018, một tàu ngầm USS John Warner thuộc lớp Virginia đã phóng tên lửa Tomahawk nhắm vào các cơ sở vũ khí hóa học tại Syria. Các tàu ngầm lớp Trafalgar của Hải quân Hoàng gia Anh cũng đã tấn công mục tiêu tại Afghanistan và Libya bằng tên lửa Tomahawk; tàu ngầm lớp Kilo của Nga cũng từng phóng tên lửa hành trình 3M14 Kalibr vào các mục tiêu tại Syria vào năm 2015.

Tuy nhiên danh sách này không xét tới nhiều yếu tố khác, ví dụ như chất lượng cùng độ hiệu quả của ngư lôi và tên lửa mà chúng mang theo, đây chính là điểm khác biệt lớn theo lực lượng hải quân của từng nước. Nó cũng không xếp hạng tàu theo độ hiệu quả tổng thể: lớp tàu ngầm Hai Shih từ thế chiến thứ II của Đài Loan đứng ở vị trí thứ 11 trong bảng xếp hạng là nhờ vào 10 ống phóng ngư lôi của mình (6 ống phóng về phía trước, 4 ống phóng về phía sau) cùng với 14 quả ngư lôi mà nó mang theo. Trong khi đó, các mẫu tàu ngầm ngày nay tuy thường chỉ có số ống phóng bằng một nửa con tàu trên (đều hướng về phía trước) nhưng lại có thể mang theo số tên lửa và ngư lôi nhiều tới 2 lần.

Dưới đây là danh sách chi tiết đăng tải trên Covert Shores, các thông tin xếp theo thứ tự: Thứ hạng, Lớp, Quốc gia thiết kế, Ống phóng ngư lôi + Ngư lôi mang theo + Tên lửa = Tổng cộng

1. Ohio (SSGN), Hoa Kì, 4 + 18 + 154 = 176

2. SEVERODVINSK-II, Nga, 10 + 30 + 32 = 72

3. OSCAR-II, Nga 6 + 22 + 24 = 52

4. Seawolf, Hoa Kì, 8 + 42 + 0 = 50

5. AKULA, Nga, 8 + 32 + 0 = 40

5. SIERRA, Nga, 8 + 32 + 0 = 40

7. Astute, Vương Quốc Anh, 6 + 32 + 0 = 38

7. Virginia, Hoa Kì 4 + 22 + 12 = 38

9. Los-Angeles Cải tiến, Hoa Kì, 4 + 21 + 12 = 37

10. Trafalgar, Vương Quốc Anh, 5 + 25 + 0 = 30

Xếp hạng những chiếc tàu ngầm đáng sợ nhất thế giới

Đài Loan vẫn sử dụng hai tàu ngầm lớp Hai Shih từ thời thế chiến thứ hai, mỗi tàu có thể mang theo tổng cộng 28 ngư lôi và tên lửa Harpoon (Ảnh: NavalNews.com)

11. Hai Shih (GUPPY-II), Hoa Kì, 10 + 18 + 0 = 28

12. Suffren, Pháp 4 + 20 + 0 = 24

12. VICTOR-III, Nga, 6 + 18 + 0 = 24

14. Collins, Úc 6 + 16 + 0 = 22

14. Type-093B Shang-II, Trung Quốc, 6 + 16 + 0 = 22

14. Gotland, Thụy Điển, 8 + 14 + 0 = 22

14. Santa Cruz, Đức, 6 + 16 + 0 = 22

18. Soryu, Nhật Bản, 6 + 15 + 0 = 21

19. Dosan Ahn Changho, Hàn Quốc, 6 + 8 + 6 = 20

19. A26 Blekinge, Thụy Điển, 4 + 16 + 0 = 20

19. Walrus, Hà Lan, 4 + 16 + 0 = 20

19. Oyashio, Nhật Bản, 6 + 14 + 0 = 20

19. Hai Lung, Hà Lan, 6 + 14 + 0 = 20

Xếp hạng những chiếc tàu ngầm đáng sợ nhất thế giới

Dù rằng không phải là tàu lớn, nhưng những tàu ngầm của Thụy Điển mang một thiết kế bí mật, cho phép nó mang theo lượng lớn ngư lôi (Ảnh Saab)

24. Type 039A Yuan, Trung Quốc, 6 + 12 + 0 = 18

24. Kilo, Nga, 6 + 12 + 0 = 18

24. Victoria, Vương Quốc Anh, 6 + 12 + 0 = 18

24. Scorpène, Pháp 6 + 12 + 0 = 18

24. Isaac Peral , Spain. 6 + 12 + 0 = 18

24. Type-091 Han, Trung Quốc, 6 + 12 + 0 = 18

24. LADA, Nga, 6 + 12 + 0 = 18

24. Södermanland, Thụy Điển, 12 + 6 + 0 = 18

24. Type-039 Song, Trung Quốc, 6 + 12 + 0 = 18

33. Type-214, Đức, 8 + 8 + 0 = 16

33. Type-218SG, Đức, 8 + 8 + 0 = 16

33. Agosta-90B, Pháp, 4 + 12 + 0 = 16

33. Dolphin, Đức, 10 + 6 + 0 = 16

37. Rubis, Pháp, 4 + 10 + 0 = 14

37. Type-209, Đức, 8 + 6 + 0 = 14

37. Ula, Đức, 8 + 6 + 0 = 14

37. Type-035 Ming, Trung Quốc, 8 + 6 + 0 = 14

37. Romeo, Nga, 8 + 6 + 0 = 14

42. Type-212A, Đức, 6 + 6 + 0 = 12

42. Sauro, Italy, 6 + 6 + 0 = 12

42. Sjöormen, Thụy Điển, 6 + 6 + 0 = 12

Xếp hạng những chiếc tàu ngầm đáng sợ nhất thế giới

Tàu ngầm lớp Scorpene của Pháp có thiết kế tương tự với các loại tàu ngầm chạy bằng dầu diesel khác với lượng vũ khí mang theo tối đa là 18 – một con số khá ổn, ít nhất là ở hiện tại

45. Type-206, Đức, 8 + 0 + 0 = 8

45. Kobben, Đức, 8 + 0 + 0 = 8

47. Fateh, Iran. 4 + 2 + 0 = 6

Xếp hạng những chiếc tàu ngầm đáng sợ nhất thế giới

Một vài tàu ngầm nhỏ hơn, trong đó có lớp Fateh của Iran, có không gian giới hạn để chứa ngư lôi. Tàu lớp này giống với lớp Type-206 và Kobben do người Đức thiết kế: tuy là có nhiều ống phóng ngư lôi nhưng lại không có cơ chế thay đạn

48. HDS-400, Hàn Quốc, 4 + 0 + 0 = 4

49. SX-756/K, Italy, 2 + 0 + 0 = 2

49. MG-110, Italy, 2 + 0 + 0 = 2

49. Yugo, Triều Tiên, 2 + 0 + 0 = 2

49. Sang-0, Triều Tiên, 2 + 0 + 0 = 2

49. Yono, Triều Tiên, 2 + 0 + 0 = 2

Trung ND (Tham khảo Popular Mechanics)

Chủ đề khác