VnReview
Hà Nội

Xác ướp sư tử tồn tại nguyên vẹn sau gần 30.000 năm bị đóng băng

Gần đây, xác ướp của một con sư tử con được tìm thấy ở vùng bắc cực Siberia của Nga trong trạng thái gần như là nguyên vẹn từ màu lông đến các cơ quan nội tạng bên trong. Ban đầu nó được xác định có niên đại lên đến 30.000 năm.

Mặc dù bị bùn bao phủ và đóng băng trong suốt hàng chục thiên niên kỷ nhưng xem ra vẻ bề ngoài của con sư tử hầu như không bị ảnh hưởng quá nhiều, ngay cả bộ lông của nó cũng gần như vẫn còn giữ được sự nguyên vẹn như ban đầu. Ngoài ra, theo CNN, các bộ phận khác của cơ thể như răng, da và các mô vẫn còn nguyên vẹn trong xác con vật dù đã trải qua khoảng thời gian gần 30.000 năm. Không những vậy, móng vuốt của nó vẫn đủ sắc nhọn để chọc vào ngón tay các nhà khoa học nghiên cứu mẫu vật.

Các nhà nghiên cứu đã đặt tên sư tử con này là Sparta. Đây là một trong hai con sư tử con được tìm thấy bởi một thợ săn ngà voi ma mút vào các năm 2017 và 2018 bên bờ sông Semyuelyakh tại vùng Viễn Đông nước Nga. Ban đầu các nhà khoa học tin rằng hai cá thể sư tử này là anh em ruột vì chúng được phát hiện chỉ cách nhau 15m. Tuy nhiên, kết quả nghiên cứu đã cho thấy chúng chênh nhau khoảng 15.000 năm tuổi dựa trên những phân tích từ các phóng xạ carbon, Boris.

Theo Love Dalen, giáo sư di truyền học tiến hóa thuộc Trung tâm Cổ sinh vật di truyền - đơn vị liên kết giữa Đại học Stockholm (Thụy Điển) và Viện bảo tàng lịch sử tự nhiên Thụy Điển cho biết: "Sparta có lẽ là cá thể thuộc kỷ băng hà được bảo tồn nguyên vẹn nhất mà chúng tôi từng phát hiện. Tất cả các bộ phận của nó gần như nguyên vẹn, ngoại trừ bộ lông hơi rối một chút. Thậm chí các ria mép của Sparta cũng không hề bị đứt gãy".

Kết quả nghiên cứu cho thấy Sparta và Boris đều đã chết khi chỉ mới 1-2 tháng tuổi. Hiện giới khoa học vẫn chưa rõ vì sao chúng chết. Giáo sư Dalen và các cộng sự cũng không tìm thấy dấu vết cho thấy chúng bị sát hại. Tuy nhiên, theo kết quả chụp CT, chúng có dấu hiệu trật khớp xương sườn, tổn thương hộp sọ và các xương khác.

Giáo sư Dalen nhận định rằng: "Bên cạnh đó, những dấu vết còn lại ở hiện trường cho thấy chúng bị vùi lấp rất nhanh. Do vậy, chúng tôi tin rằng chúng đã gặp nạn trong một vụ lở đất hoặc vô tình rơi xuống khe băng nào đó.

;Thanh Mai – Theo Livescience

Chủ đề khác