VnReview
Hà Nội

HP phát triển công nghệ 3D không cần kính cho smartphone và tablet

Trong một bài báo được đăng trên tạp chí khoa học Nature ngày hôm nay (21/3), các nhà nghiên cứu của HP đã công bố rằng họ đang tạo ra một công nghệ có thể thay đổi việc thể hiện dữ liệu, giúp ích cho việc đào tạo trong ngành y học cũng như thúc đẩy ngành giải trí.

1

Nhờ HP, hình ảnh này sẽ không còn là một sản phẩm "ở một thiên hà xa, rất xa"

"Hiệu ứng tạo ra sẽ giống như bộ phim Star Wars," tác giả của bài báo nói trên, Davil Fattal cho biết.

Tạo ra hiệu ứng 3D cho các thiết bị di động khác hẳn với việc tạo ra hiệu ứng 3D cho phim ảnh. Theo bài báo nói trên, công nghệ này sẽ sử dụng phương pháp "nhiều góc nhìn", sử dụng nhiều kĩ xảo quang học để tạo ra các hình ảnh 3D. Các đường cong siêu nhỏ cũng được tạo ra trên bề mặt thiết bị, tạo ra nhiều màu sắc và hình ảnh khác nhau. Kết quả là chúng ta có thể nhìn được những hình ảnh 3D ngay cả khi màn hình bị di chuyển.

Trong số các công ty sử dụng các thiết bị 3D không cần kính, thành công lớn nhất đến từ Nintendo với máy chơi game 3DS. Tuy vậy, thiết bị này yêu cầu người dùng phải nhìn thẳng vào màn hình. Công nghệ của HP cho phép người dùng nhìn từ mọi góc độ và thậm chí có thể nghiêng màn hình tới 45 độ.

Việt Dũng

Chủ đề khác