VnReview
Hà Nội

Máy bay không người lái của Belarus có gì đặc biệt?

Bài viết giới thiệu về máy bay không người lái UAV Gift của Belarus đăng trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ. Trong thời gian này, Tổng thống Belarus cho biết Việt Nam sẽ mua máy bay không người lái của nước này.

UAV GiftNhững tiêu thức quan trọng đặt ra cho việc sản xuất máy bay không người lái (UAV) dân dụng và quân dụng là: Thiết bị điều khiển tiên tiến, chính xác, tin cậy; tải trọng máy bay; thời gian hoạt động trên không…

Tại Triển lãm Interpolitex-2012, Belarus đã giới thiệu loại UAV "Grif-1". Loại UAV này bay được tới 8 giờ liền trên không, tải trọng đạt 30kg.;

UAV "Grif"  là sản phẩm lưỡng dụng của Nhà máy sửa chữa máy bay số 558 và Viện thiết kế KB Indela. UAV Grif-1 có tốc độ tối đa 200 km/h, động cơ cánh quạt đặt phía sau thân.

Máy bay có 2 đuôi đứng, được nối bằng hai thanh dọc vững chãi. Nó có 3 bánh xe nhỏ không cụp lại được, có khả năng hạ cánh mà không cần dù.

Sau khi được lắp đặt các thiết bị phù hợp, Grif-1 có thể dùng để chụp ảnh, quay video, cũng như trinh sát, định vị quang học, hồng ngoại, vô tuyến điện tử và radar, hoặc đo các thông số khí quyển.

UAV có khả năng tìm kiếm, phát hiện, nhận dạng, xác định dữ liệu vị trí của các vật thể nằm trên mặt đất hoặc mặt nước. Bán kính hoạt động của UAV "Grif"  tới 100 km

UAV dài 3,5 m; chiều cao 4,8 m; trọng lượng chỉ 100 kg; tải trọng 30 kg.  Không thấy nói chi tiết về động cơ, thiết bị điều khiển, phương thức phóng, nhưng thời gian tối đa trong chuyến bay đạt 8 giờ, điều đó cho thấy đây là một động cơ tiêu tốn năng lượng không cao.

Trong hoạt động tìm kiếm cứu nạn, máy bay này có khả năng trinh sát, chụp ảnh liên tục. Trong chỉ huy bay hay diễn tập, với tải trọng nêu trên, nó còn có thể làm trạm trung chuyển, trạm trung gian tiếp sức thông tin liên lạc, bởi số giờ liên tục hoạt động trên không cao.

Theo chinhphu.vn

Chủ đề khác