VnReview
Hà Nội

Lốc xoáy Oklahoma mạnh hơn bom nguyên tử Hiroshima!

Các chuyên gia khí tượng đã nâng cấp độ lốc xoáy khổng lồ hôm thứ Hai tràn qua bang Oklahoma (Mỹ) lên mức EF-5 – mức cao nhất.

Theo;New York Daily News, EF-5 được xếp hạng mạnh hơn sức công phá của bom từ 8 đến 600 lần. Nó thực sự như thể một quả bom phát nổ.

Năm nhà khí tượng học đã phát hiện trận lốc xoáy hôm thứ Hai đã san phẳng thị trấn Moore có chứa nhiều năng lượng hơn cả quả bom nguyên tử đã thả xuống thành phố Hiroshima của Nhật Bản hồi Thế chiến thứ 2.

Oklahoma

Hình ảnh Trung tâm y tế Moore trước và sau khi trận lốc xoáy kinh hoàng quét qua

Sử dụng các biện pháp đo đạc theo thời gian thực, real-time, các nhà khí tượng học tính toán rằng năng lượng phát ra trong suốt trận lốc xoáy kéo dài hơn 40 phút trên mặt đất và kết luận rằng nó có sức công phá lớn gấp 8 đến 600 lần quả bom rơi xuống Hiroshima.

Sau khi khảo sát quy mô phá hủy nhà cửa, trường học, các trung tâm mua sắm một cách đầy đủ, Cơ quan Khí tượng quốc gia Mỹ đã nâng cấp cơn bão này lên mức mạnh nhất - lốc xoáy cấp EF-5 với sức gió ước tính từ 200 – 210 dặm/ giờ.

Thanh Xuân

Chủ đề khác