VnReview
Hà Nội

Tên lửa Proton-M nổ có thể do lỗi lắp ráp

Trang tin TheVerge cho biết số phận tên lửa Proton-M tên của Nga bị rơi ở Kazakhstan tuần trước có thể là do các cảm biến vận tốc góc quan trọng đã bị cài đặt "lộn ngược".

Theo các bài báo do phương tiện truyền thông Nga đăng tải, các nhà điều tra đã xác định rằng nguyên nhân gây ra vụ việc trên là do lỗi của con người, thao tác chuẩn bị sai dẫn đến việc phóng tên lửa với bộ cảm biến vận tốc góc không chính xác.

Anatoly Zak đã viết trên trang Russian Space Web như sau: "Kết quả là hệ thống điều khiển bay đã nhận được thông tin sai lệch về vị trí của tên lửa và đã cố gắng để "sửa" nó, làm cho tên lửa bị xoay dữ dội và cuối cùng nổ tung". Một nguồn tin của Interfax cũng đồng tình với ý kiến trên: "Các cảm biến vận tốc góc được lắp ráp với sự phân cực sai. Do đó, tên lửa đã định hướng không chính xác".

Vụ nổ tên lửa Proton-M là do lỗi lắp ráp

Tuy nhiên, nhóm điều tra vẫn chưa chính thức xác nhận nguyên nhân vụ nổ Proton-M. Người ta ước tính rằng phải đến cuối tháng Bảy, kết quả mới được xác định.

Quang Sáng

Chủ đề khác