VnReview
Hà Nội

Mỹ muốn xây công viên quốc gia trên Mặt trăng

Mỹ có kế hoạch lập một công viên quốc gia trên Mặt trăng. Dự luật liên quan đã được đảng Dân chủ trình lên Quốc hội. Dự kiến Công viên Mặt trăng sẽ bố trí tại khu vực Apollo-11 hạ cánh, nơi vào năm 1969 chỉ huy trưởng Neil Armstrong thực hiện "bước chân nhỏ của con người, nhưng là bước tiến khổng lồ của nhân loại".

"Khi các công ty thương mại và các quốc gia dần nắm cơ hội mở rộng phạm vi hoạt động tới Mặt trăng, thì chúng ta phải bảo vệ bệ hạ cánh của Apollo-11 cho thế hệ mai sau", dự luật ghi.

Mỹ xây công viên trên Mặt trăng

Theo pháp luật, công viên sẽ được thiết lập không muộn hơn một năm sau khi luật được thông qua. Tờ The Hill viết rằng, dự án sẽ do Bộ Nội vụ và Cơ quan Hàng không Quốc gia Hoa Kỳ (NASA) phối hợp thực hiện.

Theo Đài RURV

Chủ đề khác