VnReview
Hà Nội

"Chế" thành công tai nhân tạo từ máy in 3D

Các nhà khoa học Trung Quốc vừa cho biết đã tạo ra một mẫu sụn tai từ mô thực bằng một máy in 3D đặc biệt.

Trung Quốc phát triển thành công tai nhân tạo bằng công nghệ in 3D

Theo Mashable, các nhà nghiên cứu tại Đại học Dianzi Hàng Châu, Trung Quốc đã phát minh ra một máy in mô 3D có tên Regenovo. Máy in này có thể tạo ra một mẫu sụn tai (chiều dài 10 - 12 cm) hoặc một mẫu gan trong thời gian chưa tới một giờ. Khoảng 90% các tế bào đã sống sót sau khi được tạo ra và tiếp tục phát triển trong vòng bốn tháng.

Mặc dù các kết quả chi tiết về công trình nghiên cứu này chưa được tiết lộ nhưng theo các nhà nghiên cứu Trung Quốc thì các bộ phận khác trên cơ thể người cũng có thể sẽ được tạo ra bằng máy in trong 10 hoặc 20 năm nữa.

Hoàng Kỷ

Chủ đề khác