VnReview
Hà Nội

Trái Đất sẽ trở thành "hành tinh chết" vào năm 2880?

Nếu như những dự đoán mới nhất của các nhà thiên văn học thuộc Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ NASA có khả năng trở thành hiện thực thì "ngày tận thế" chỉ còn cách thời điểm chúng ta đang sống khoảng 867 năm nữa mà thôi!

Các nhà khoa học tại NASA đã phát hiện ra một tiểu hành tinh được đặt tên là 1950 DA hiện đang trên đường lao tới Trái Đất vào ngày 16/3/2880.

1950 DA được ví như một tảng đá khổng lồ với đường kính khoảng 1073m và đang di chuyển với vận tốc 15km/giây. Do sự dao động diễn ra rất gần với Trái Đất, tiểu hành tinh này có thể đáp xuống Đại Tây Dương tại vận tốc 61.155km/giờ.

Trái Đất sẽ trở thành "hành tinh chết" vào năm 2880?

Các nhà nghiên cứu ước tính rằng nếu 1950 DA va chạm với hành tinh của chúng ta, sức hủy diệt của nó sẽ tương đương với 44,8 tỷ tấn thuốc nổ TNT. Mặc dù xác suất xảy ra vụ va chạm này chỉ là 0,3% nhưng như vậy, khả năng "đụng độ" giữa 1950 DA với Trái Đất cũng cao hơn 50% so với các tiểu hành tinh khác.

Tiểu hành tinh 1950 DA được phát hiện vào ngày 23/2/1950. Các nhà thiên văn học chỉ có thể quan sát hình ảnh đầy đủ của nó trong vòng 17 ngày. Sau đó, tiểu hành tinh này dần dần biến mất trong nửa thế kỷ và "tái xuất" vào ngày 31/12/2000.

"Chân dung"; tiểu hành tinh 1950 DA

Quan sát quang học cho thấy 1950 DA có tốc độ quay mỗi lần là 2,1 giờ. Đây được ghi nhận là tốc độ quay nhanh thứ hai từ trước đến nay đối với một tiểu hành tinh ở kích thước của nó.

Nhưng các nhà khoa học tin tưởng rằng chúng ta không cần phải quá lo ngại sự "tấn công" của 1950 DA. Bởi với tốc độ phát triển của khoa học kỹ thuật hiện nay, trong vài trăm năm nữa, chúng ta hoàn toàn có thể có các biện pháp tác động lên bề mặt 1950 DA nhằm thay đổi hệ số phản xạ của nó và ánh sáng mặt trời có thể dịch chuyển lộ trình của 1950 DA một cách dễ dàng.

QT

Theo Daily Mail

Chủ đề khác