VnReview
Hà Nội

NASA nói gì về vụ va chạm Trái Đất năm 2032?

Các nhà thiên văn học Ukraine khẳng định sẽ có một tiểu hành tinh va chạm với Trái Đất vào ngày 26/8/2032 với sức hủy diệt tương đương với 2.500 quả bom hạt nhân. Ngay sau đó cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ NASA đã quyết định vào cuộc để xác minh thực hư của thông tin này.

NASA đã tiến hành một cuộc kiểm tra tính thực tế, kết quả cho thấy đài quan sát vật lý thiên văn Crimean đã tìm thấy một tiểu hành tinh khổng lồ vào cuối tuần trước. Tiểu hành tinh này có tên gọi là 2013 TV135 và có chiều rộng khoảng 400 mét.

Cộng đồng khoa học quốc tế đánh giá đây là một trong hai tiểu hành tinh nguy hiểm nhất với Trái Đất từng được ghi nhận từ trước đến nay.

Có thật Trái Đất sẽ diệt vong vào năm 2032?

Tuy nhiên, NASA cho biết xác suất thiên văn xảy ra vụ va chạm giữa 2013 TV135 với hành tinh của chúng ta chỉ là 1/63000 (tương đương 0,0016%). Vào ngày 16/9 vừa qua, 2013 TV135 đã đến rất gần với Trái Đất với khoảng cách chỉ 6,7 triệu km.

Theo phương pháp Torino Scale để xác định độ nguy hiểm của các tiểu hành tinh và sao chổi đối với Trái Đất, 2013 TV135 được xếp ở mức 1/10. Chỉ có một tiểu hành tinh nữa được xếp ở mức này, còn các đối tượng khác đều ở mức 0, mức gần như không gây nguy hiểm gì cho Trái Đất. Tính đến ngày 14/10, các nhà thiên văn học đã phát hiện được 10.332 đối tượng trong vũ trụ đến gần Trái Đất.

Có thật Trái Đất sẽ diệt vong vào năm 2032?

Nếu 2013 TV135 đụng độ với hành tinh của chúng ta, hậu quả sẽ rất thảm khốc, đặc biệt là nếu nó xảy ra ở một khu vực đông dân cư. Bởi sức mạnh của vụ va chạm này ước tính tương đương với 2.500 megaton thuốc nổ TNT.

Tuy nhiên, NASA cho biết chỉ với một tuần quan sát thì chưa thể khẳng định chắc chắn được điều gì bởi chu kỳ quỹ đạo của 2013 TV135 kéo dài đến gần bốn năm. Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ dự kiến sẽ sử dụng Trung tâm Tiểu hành tinh Cambridge, Massachusetts để nghiên cứu và đưa ra những tính toán cụ thể, chính xác hơn.

Các nhà khoa học cho biết xác suất 0,0016% có thể sẽ giảm đáng kể hoặc bị loại bỏ hoàn toàn theo thời gian. Tiểu hành tinh 2013 TV135 được đánh giá là nhỏ nhiều hơn so với đối tượng đã va vào Trái Đất và hủy diệt loài khủng long 65 triệu năm về trước.

Có thật Trái Đất sẽ diệt vong vào năm 2032?

Ngoài 2013 TV135, 2007 VK184 được cho là đối tượng có khả năng gây hại lớn nhất cho Trái Đất. Xác suất tiểu hành tinh có chiều rộng 128 mét này va chạm với Trái đất là 1/2700 vào năm 2048. Trên thang Torino Scale, độ nguy hiểm của 2007 VK184 cũng là 1/10.

QT

Theo Daily Mail

Chủ đề khác