VnReview
Hà Nội

Quốc tế dự báo về siêu bão Haiyan khi vào Việt Nam

Các cơ quan khí tượng nước ngoài theo dõi rất sát diễn biến của siêu bão Haiyan. Mặc dù khi ra khỏi Philippines, cường độ đã giảm nhưng đây vẫn là một cơn bão rất mạnh.

Theo dự báo Trung tâm báo bão quốc gia Hàn Quốc phát đi lúc 16h ngày hôm nay (8/11), theo giờ địa phương, đến 6 giờ sáng mai, vị trí tâm bão vào khoảng 13,1 độ vĩ; Bắc; 114,6 độ Kinh Đông; tốc độ gió của siêu bão đạt mức 180 km/h, di chuyển với tốc độ 37 km/h. Cường độ bão được đánh giá là rất mạnh.

Đến 6 giờ sáng ngày 10/11/2013, dự báo vị trí tâm bão ở vào khoảng 16,4 độ Vĩ Bắc; 108 độ Kinh Đông; sức gió tối đa còn 155 km/h; tốc độ di chuyển là 33km/h. Cường độ bão ở mức độ mạnh.

Lưu ý, giờ Việt Nam chênh với Hàn Quốc là 2 tiếng (GMT+9).

Dự báo bão Haiyan của Hàn Quốc trong hai ngày tới

Dự báo bão Haiyan của Hàn Quốc trong hai ngày tới

Theo dự báo của Đài Thiên văn Hong Kong, đến 14 giờ Hong Kong ngày 10/11, vị trí tâm bão vào khoảng 16,8 độ vĩ  Bắc; 107,9 độ Kinh Đông; sức gió là 165 km/h; cường độ bão được đánh giá là rất mạnh.

Giờ Việt Nam chệnh với Hong Kong là 1 tiếng (GMT+8).

Dự báo bão Haiyan của Hong Kong

Dự báo bão Haiyan của Hong Kong

Theo dự báo của Cơ quan Khí tượng Nhật Bản phát đi lúc 15 giờ (giờ địa phương, chênh 2 tiếng so với giờ Hà Nội), vào 6 giờ sáng ngày mai (9/11), vị trí trung tâm bão vào khoảng 13,20 độ Vĩ Bắc, 114,35 độ Kinh Đông; tốc độ di chuyển 35 km/h; sức gió khoảng 198 km/h. Cường độ bão là rất mạnh.

Đến 6 giờ ngày 10/11, vị trí tâm bão có thể ở 16,50 độ Vĩ Bắc, 108,05 Kinh Đông; tốc độ di chuyển 35 km/h; sức gió vùng tâm bão khoảng 180 km/h.

Dự báo bão Haiyan của Nhật Bản

Dự báo bão Haiyan của Nhật Bản

Dự báo của Hải quân Mỹ cập nhật mới nhất ngày 8/11, dự báo lúc 6 giờ sáng ngày 9/11, giờ GMT (khoảng 1 giờ chiều, giờ Việt Nam), tâm bão có sức gió 231,5 km/h, sức giật lên đến gần 280 km/h.

Đến 18 giờ ngày 9/11 (khoảng 1 giờ sáng ngày 11/11 giờ Việt Nam), sức gió vùng tâm bão giảm còn 203 km/h, giật 250 km/h.

Dự báo đường đi của bão Haiyan khi đổ bộ vào Việt Nam của Hải quân Mỹ.

Còn theo dự báo của Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đến 13 giờ ngày 09/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 13,1 độ Vĩ Bắc; 114,2 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây (thuộc quần đảo Trường Sa) khoảng 210km về phía Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 16 (tức là từ 184 đến 201 km một giờ), giật trên cấp 17.

Đến 13 giờ ngày 10/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 16,5 độ Vĩ Bắc; 107,5 độ Kinh Đông, trên khu vực các tỉnh Trung Trung Bộ. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 14, cấp 15 (tức là từ 150 đến 183 km một giờ), giật trên cấp 17.

Ảnh đường đi và vị trí bão Haiyan. Màu xanh là vùng tâm bão của TTQG dự báo KTTV Việt Nam

Dự báo của Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia

Như vậy, có thể thấy dự báo của các cơ quan khí tượng quốc tế và Việt Nam cũng rất khác nhau, chỉ có một điểm chung là đều khẳng định Haiyan là một cơn bão rất mạnh.

Hải Ninh

Chủ đề khác