VnReview
Hà Nội

Thiếu ngủ khiến teen dễ nhiễm virus

Một nhóm các nhà nghiên cứu của Phòng thí nghiệm Nghiên cứu giấc ngủ tại Đại học Brown (Hoa Kỳ) đã tiến hành thí nghiệm trên các thanh thiếu niên khỏe mạnh nhưng ngủ ít giờ hơn mức trung bình hoặc có giờ giấc ngủ thất thường. Kết quả cho thấy họ dễ bị lây các bệnh do virus hơn so với những người khác.

Nguồn tin từ Softpedia cho hay, trong nghiên cứu này, Tiến sĩ Kathryn Orzech đã tiến hành điều tra tần số mắc bệnh cũng như thời gian bị bệnh giữa những thanh thiếu nhiên có giấc ngủ bình thường và những thanh thiếu niên có giấc ngủ không đảm bảo.

Một phân tích so sánh giữa hai nhóm cho thấy, những bạn trẻ (teen) ngủ ít hơn thường nhạy cảm hơn với các bệnh do virus (cảm lạnh, cúm,...) hơn người khác. Nghiên cứu này cũng cho thấy một mối tương quan tích cực giữa số giờ ngủ của thanh thiếu niên ngủ và tỷ lệ nhiễm bệnh do virus trong mỗi nhóm.

Thiếu ngủ khiến teen dễ bị nhiễm virus

Tiến sĩ Kathryn Orzech cho biết: .

Bài liên quan:

;Giải mã lý do con người cần phải ngủ

Thiếu ngủ khiến trẻ em dễ bị béo phì

Ngủ nướng cuối tuần: Nên hay không?

QT

Chủ đề khác