VnReview
Hà Nội

Đã có rô-bốt sinh học đầu tiên, dựa trên... tinh trùng

Các nhà khoa học tại Viện nghiên cứu Integrative Nanosciences ở Dresden, Đức, đã tạo ra "rô-bốt sinh học đầu tiên dựa trên tinh trùng".

Rô-bốt sinh học động cơ tinh trùng

Đây là một vi sinh vật có thể điều khiển được tạo ra từ kim loại và tinh trùng của một con bò, vi sinh vật này có thể được điều khiển từ xa phục vụ mục đích thụ thai cho một trứng hoặc vận chuyển thuốc tới bất cứ nơi nào bên trong cơ thể con người.

Rô-bốt sinh học này được tạo ra bằng cách sử dụng một ống siêu nhỏ có độ dài 0,05mm để chứa tinh trùng, đuôi của tinh trùng được đặt bên ngoài. Sau đó, các nhà khoa học dùng từ trường để điều khiển hướng của ống kim loại, dẫn rô-bốt này đi theo hướng mà họ muốn.

Theo trưởng nhóm nghiên cứu, ông Oliver Schmidt: "Tinh trùng là một sự lựa chọn lý tưởng vì chúng vô hại với cơ thể con người, không cần năng lượng hỗ trợ từ bên ngoài, và có thể bơi qua các dịch nhầy". Nghe có vẻ thô, nhưng đây là một giải pháp khá thông minh.

Hoàng Kỷ

Theo Sploid.Gizmodo

Chủ đề khác